Sới cá độ lớn núp dưới hình thức chọi gà
Qua công tác quản lý địa bàn và nắm tình hình, Công an phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã phát hiện tại nhà của vợ chồng Phạm Trọng Phượng, 41 tuổi và Dương Thị Tâm, 42 tuổi, ở khu hành chính 16 phường Liên Bảo có tổ chức chọi gà và cho cá độ rất lớn. Nhà của vợ chồng Phượng có nhiều lối thoát, nằm cạnh đồi bạch đàn, lại giáp xã Định Chung nên khá phức tạp.
Trong khu vườn rộng, vợ chồng Phượng cho xây thành 2 chòi lớn, có đổ mái xi măng, bên dưới xây quây tròn thành sới đấu gà chọi. Quây xung quanh vòng tròn ấy là hàng ghế bằng xi măng dành cho các đối tượng đến xem, đặt cược thắng thua vào những con gà đang chọi nhau.
Theo quy luật, sới cá độ chỉ tổ chức vào thứ 7, khi đó hàng trăm người từ nhiều tỉnh, thành khác nhau như: Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc... đến tham dự và chơi cá cược. Việc tổ chức chọi gà và cá cược được tổ chức rất quy mô, có cả cân đồng hồ đo trọng lượng của gà, đồng hồ ghi thời gian, thước đo độ cao gà...
Ở ngay tại sới, chủ nhà còn cho lập hẳn một bảng to, ghi đầy đủ quy định của việc chọi gà như gà nặng hơn 1 lạng chấp 5 phút, gà cao hơn chấp 10 phút... Có 2 “thư ký” ghi chép những ai cá cược. Vợ chồng Phượng ngoài việc thu tiền hồ của những người mang gà đến chọi, còn thu lợi lớn từ các dịch vụ kèm theo sới gà như: trông giữ xe máy, ăn uống với giá thu cao hơn hẳn bên ngoài.
Sau nhiều lần trinh sát, xác minh sự việc, Trung tá Nguyễn Văn Hậu, Trưởng Công an phường Liên Bảo đã cùng các cán bộ có kinh nghiệm của mình vẽ lại tỉ mỉ sơ đồ toàn bộ khu nhà và vườn của vợ chồng Phượng - Tâm, lập kế hoạch triệt phá sới cá cược bằng hình thức chọi gà, báo cáo Ban chỉ huy Công an TP Vĩnh Yên.
Nghiên cứu báo cáo của Công an phường Liên Bảo, Trung tá Hoàng Ngọc Quế, Phó trưởng Công an TP Vĩnh Yên đã quyết định chọn thời điểm phá án vào ngày thứ 7 (26/4), ngay trước thời điểm nghỉ lễ 30-4.
Từ sáng, khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ của các đội nghiệp vụ thuộc Công an TP Vĩnh Yên phối hợp với Công an phường Liên Bảo đã chia thành nhiều tổ nhỏ, bằng các phương tiện khác nhau bí mật áp sát khu vực xung quanh nhà của vợ chồng Phượng.
Lúc này, đến sới gà đã có hàng trăm người. Ở cả 2 sới đều đang có các cặp gà chọi nhau, tiếng hô hào, cá cược huyên náo như một phiên chợ. Đúng 10h, khi tất cả các đối tượng trong sới đá gà đang say sưa, các tổ công tác nhận được hiệu lệnh tấn công. Khi phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng bỏ chạy.
Do địa hình quá rộng, nhiều lối thoát, lại có quá đông người tham gia sới cá cược nên dù rất cố gắng, lực lượng Công an chỉ có thể tạm giữ được 50 đối tượng, thu hơn 100 xe máy, 30 điện thoại di động và hơn 20 triệu đồng.
Ngoài ra, cơ quan Công an còn tiến hành giữ hơn 10 con gà đang và chờ đến lượt tham gia chọi nhau, theo đánh giá của giới chơi gà, những con gà nói trên có giá trị cao, từ vài triệu đến chục triệu đồng.
Suốt từ sáng đến 17h cùng ngày, cơ quan Công an phải huy động rất nhiều xe ôtô của các đơn vị bạn mới chở hết được số người và hơn 100 chiếc xe máy về trụ sở để phân loại xử lý.
Tại hiện trường, cơ quan Công an cũng thu được một số giấy tờ, thẻ làm việc ghi tên của một vài cán bộ Nhà nước bị rơi. Ngay buổi chiều cùng ngày, cơ quan Công an đã triệu tập cả 2 vợ chồng Phạm Trọng Phượng và Dương Thị Tâm lên để lấy lời khai, củng cố chứng cứ về hành vi vi phạm pháp luật. Vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng
