Sát hại người tình, lãnh án chung thân

Thứ Sáu, 21/08/2020, 20:48
Ngày 21-8, TAND tỉnh Bình Định đã xử hình phạt tù chung thân về tội giết người đối với bị cáo Trần Đức Tuấn (SN 1969) trú ở khu vực 6, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn.


Theo hồ sơ vụ án, sau khi ly hôn với người vợ đầu, Trần Đức Tuấn có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1979) trú ở khu vực 8, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn. Hơn 7 năm chung sống như vợ chồng nhưng Tuấn và Hạnh không đăng ký kết hôn.

Bị cáo Trần Đức Tuấn tại phiên tòa hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Định

Tại căn phòng trọ của hai người trong một con hẻm ở phố Nguyễn Thái Học, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn vào tầm nửa đêm ngày 7-3-2020 đã xảy ra một cuộc cãi vã khi chị Hạnh đòi chia tay Tuấn. 

Nghi ngờ người tình đã có mối quan hệ với người khác, Tuấn cầm cây gỗ xông vào đánh chị Hạnh nhưng chủ nhà trọ phát hiện, can ngăn. Cứ tưởng mâu thuẫn tạm khép lại, nào ngờ một lát sau đó Tuấn lấy dao đâm người tình 35 nhát khiến nạn nhân tử vong. 

Sau khi gây án, Tuấn dùng dao tự sát nhưng chủ nhà trọ cùng người dân ở gần đó đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.


Phan Văn Lương
.
.
.