Sản xuất bao bì giả nhãn hiệu nổi tiếng bán kiếm lời

Thứ Sáu, 15/04/2016, 16:32

Ngày 15-4, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Thắng (40 tuổi) và Dương Thị Tuyết (36 tuổi), cùng ngụ tại TP.Hồ Chí Minh, về hành vi sản xuất, mua bán bao bì giả.

 

Trước đó, lúc 12h30, ngày 9-4, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Ninh Kiều, phát hiện hơn 5.000 kg trà nguyên liệu, đóng gói giả các nhãn hiệu hổi tiếng, được bán trên địa bàn do Lưu Ngọc Vinh (ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và một số đối tượng khác làm chủ.


Công an quận Ninh Kiều (Cần Thơ) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Thắng và Tuyết

Mở rộng điều tra, ngày 15-4, Công an quận Ninh Kiều tiến hành bắt khẩn cấp Thắng và Tuyết tại địa chỉ 224/142 đường số 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Kiểm tra nơi ở của đối tượng, cơ quan Công an phát hiện 8 thùng giấy bên trong chứa vỏ bao bì bột ngọt Saji thành phẩm giả; 26 ống trục dùng để in bao bì trà, bột ngọt giả và một số lượng lớn hóa đơn, chứng từ mà Thắng, Tuyết dùng để giao dịch với khách hàng.

Công an quận Ninh Kiều thu giữ một lượng lớn dụng cụ sản xuất và bao bì giả nhãn hiệu nổi tiếng để xử lý theo pháp luật.

Tại cơ quan Công an các đối tượng khai nhận, bao bì trà, bột ngọt sau khi được in thành phẩm giả các nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường, được Thắng và Tuyết cung cấp cho các chủ kinh doanh có nhu cầu tại các tỉnh, thành lân cận để đóng gói thành phẩm bán kiếm lời.

Công an quận Ninh Kiều lập biên bản, niêm phong tạm giữ toàn bộ số tang vật trên để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.       

Văn Đức - N.Hậu
.
.
.