Phát hiện 2 hành khách làm chứng minh nhân dân giả để đi máy bay

Thứ Sáu, 02/08/2019, 09:28
An ninh hàng không sân bay Nội Bài vừa phát hiện hai nữ hành khách sử dụng chứng minh nhân dân giả để đi máy bay.


Cụ thể, vào khoảng 8h30 ngày 25-7 tại điểm kiểm tra soi chiếu an ninh hành khách và hành lý xách tay sảnh C, nhà ga hành khách T1, Cảng hàng không Nội Bài, nhân viên soi chiếu an ninh đã phát hiện nữ hành khách sử dụng chứng minh nhân dân có dấu hiệu bất thường. 

Chứng minh mang tên Đỗ Kim Loan (25 tuổi), thường trú ở Thuận An, quận Thốt Nốt, Cần Thơ do Công an TP Cần Thơ cấp ngày 25-11-2013. Tuy nhiên, ảnh trên chứng minh nhân dân không có dấu giáp lai. 

Sau đó, nữ hành khách khai nhận tên thật là Châu Thị Hận, sinh 10-10-1989, trú tại Châu Phú, An Giang. Tháng 6-2019, chị này đã nhờ một phụ nữ không quen biết, quốc tịch Trung Quốc, làm hộ giấy chứng minh nhân dân với giá 500.000 đồng. 

Chị Châu Thị Hận chỉ cung cấp ảnh của mình cho người này và đến 23-7 nhận được chứng minh nhân dân mang tên Đỗ Kim Loan, trú tại Thốt Nốt, Cần Thơ. Sau đó, chị Hận dùng chứng minh thư này lên sân bay Nội Bài mua vé máy bay đi TP Hồ Chí Minh. 

Trước đó, vào hồi 19h30 ngày 24-7, cũng tại điểm kiểm tra soi chiếu an ninh hành khách và hành lý xách tay sảnh C, nhà ga hành khách T1, Cảng hàng không Nội Bài, nhân viên soi chiếu an ninh hàng không kiểm tra chứng minh nhân dân mang tên Lê Thị Ánh Hồng, sinh ngày 4-11-1984, thường trú tại phường Tân Lập, TP Thái Nguyên, do một nữ hành khách sử dụng đi chuyến bay VJ 117 từ Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh có nhiều dấu hiệu bất thường. 

Đặc điểm nhận dạng và dấu vân tay trên chứng minh nhân dân không trùng khớp với hành khách sử dụng. Nữ hành khách khai nhận tên thật là Lê Thị Ánh Hồng, ngày sinh và nơi thường trú đúng như trên chứng minh nhân dân. 

Tuy nhiên, theo nữ hành khách này, khoảng giữa năm 2010, do giấy chứng minh nhân dân cũ đã hết hạn nên đã nhờ người ngồi tại quán trà đá trước cổng Công an tỉnh Thái Nguyên làm dịch vụ đổi chứng minh nhân dân nhanh, với giá 500.000 đồng, nhưng không lăn dấu vân tay, không làm thủ tục theo đúng quy định. 

Theo yêu cầu của Cảng vụ Hàng không miền Bắc, An ninh hàng không Nội Bài đã lập biên bản vi phạm, bàn giao 2 nữ hành khách sử dụng chứng minh nhân dân có dấu hiệu bất thường, hồ sơ vụ việc cho Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài xử lý.

Đặng Nhật
.
.
.