Nhóm kỹ sư chăn nuôi chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng

Thứ Tư, 26/12/2018, 07:33
Nhóm kỹ sư Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam (viết tắt là Công ty chăn nuôi) câu kết với các chủ trại nuôi heo và các khách hàng mua heo để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 3,4 tỷ đồng.


Điều đáng nói trong vụ án này là hai vợ chồng bị cáo Lê Minh Lương (34 tuổi, kỹ sư Công ty chăn nuôi) và Vũ Thị Huyền (33 tuổi, kế toán Công ty chăn nuôi) bàn nhau thực hiện tội phạm. Sau ba ngày xét xử, chiều muộn 24-12, TAND TP Hà Nội đã kết thúc phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án này.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, tháng 4-2014, Công ty chăn nuôi gửi đơn đến cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tố cáo một số nhân viên Công ty chăn nuôi làm việc tại Chi nhánh số 3 ở Hà Nội câu kết với khách hàng mua heo và chủ trại nuôi heo để gian lận.

Bị cáo Lương và đồng phạm tại phiên xét xử.

Lợi dụng quy trình cân bắt heo sơ hở nên khi cân thịt heo thành phẩm và chuyển hóa đơn về công ty, các bị cáo: Lê Minh Lương, Vũ Thị Huyền, Phan Văn Tầng (37 tuổi, nguyên kỹ sư Công ty chăn nuôi), Nguyễn Thanh Hiệp (32 tuổi, kỹ sư Công ty chăn nuôi) và 7 bị cáo là kỹ sư, nhân viên Công ty chăn nuôi gồm: Vũ Văn Hoàn, Lê Hữu Ất, Nguyễn Văn Hiệu, Vũ Đình Tuyến, Lê Tiến Dũng, Nguyễn Văn Thanh, Lê Duy Luân câu kết với các chủ trại nuôi lợn, các khách hàng mua lợn ghi phiếu cân bắt heo (liên 1- thanh toán với khách hàng) thấp hơn thực tế và ghi phiếu cân bắt heo (liên 3-thanh toán với công ty) cao hơn thực tế, nhằm chiếm đoạt của Công ty chăn nuôi hơn 3,4 tỷ đồng. Đến nay, các bị cáo khắc phục được hơn 3,3 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Lê Minh Lương được xác định giữ vai trò chính. Các bị cáo khác giữ vai trò giúp sức tích cực. Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Minh Lương 7 năm tù, Vũ Thị Huyền 6 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 175- BLHS năm 2015). Cùng tội danh này, bị cáo Phan Văn Tầng bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thanh Hiệp bị tuyên phạt 3 năm tù. 7 bị cáo khác tuỳ theo theo mức độ phạm tội mà bị tuyên phạt từ từ 2 năm đến 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo.

Nguyễn Hưng
.
.
.