Nhóm đối tượng chuyên trộm xe của thương binh ở Hà Nội đã đầu thú

Thứ Ba, 25/07/2017, 17:23
Được sự vận động của các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự, các đối tượng chuyên trộm xe đã đến Công an quận Hà Đông xin đầu thú.
Chiều 25-7, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, được sự vận động của các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự, các đối tượng chuyên trộm xe là Phạm Văn Quân (29 tuổi), Trần Văn Châu (31 tuổi) đều trú huyện Phú Xuyên và Đào Quang Tiến (27 tuổi) trú huyện Thanh Oai, TP Hà Nội đã đến Công an quận Hà Đông xin đầu thú.

Tại cơ quan Công an các đối tượng khai nhận, sáng 18-7 hẹn gặp nhau ở đường Quang Trung- Hà Đông, sau đó Châu ngồi đợi ở quán nước còn Quân và Tiến đi xe máy lang thang tìm xe để trộm cắp . Tới đường Láng,  phát hiện thấy xe mô tô ba bánh của anh Trần Quang Tuấn, 57 tuổi, trú quận Đống Đa, Hà Nội đang đỗ bên đường, Tiến và Quân giả làm người thuê xe chở đồ rồi dẫn anh Tuấn xuống khu vực chung cư Bình Vương số 200 đường Quang Trung.

Các đối tượng trộm xe ra đầu thú .

Các đối tượng dàn cảnh, vờ đưa anh Tuấn lên tầng 18 của tòa nhà để đánh lạc hướng, còn Châu và Quân ở dưới sân, dùng kéo cắt dây điện, mở khóa nổ máy xe mô tô ba bánh rồi lái đi. Sau đó, cả nhóm bán xe cho Nguyễn Văn Hùng (31 tuổi, trú huyện Phú Xuyên với giá 13 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.

 Với thủ đoạn trên, băng nhóm này còn khai nhận đã trộm cắp thêm 2 xe tại khu vực Văn Phú, Hà Đông. Trong số 3 đối tượng có Trần Văn Châu đã có  một tiền án về tội trộm cắp tài sản.

 Theo cơ quan Công an, bị hại của 3 vụ trộm cắp nêu trên đều là thương binh, việc các đối tượng trộm cắp tài sản của thương binh, nhất là trong thời điểm tháng 7 đã gây bức xúc trong dư luận, lực lượng Công an đã tích cực rà soát, tìm được nhóm đối tượng và vận động ra đầu thú. 

Hiếu Quỳnh
.
.
.