"Người hùng" từng cứu gần 200 người sai đàn em chém "đối thủ" kinh doanh

Thứ Hai, 29/10/2018, 17:52
Để cản trở người khác cạnh tranh kinh doanh dịch vụ đưa đón khách du lịch biển đảo, một giám đốc doanh nghiệp đã chỉ đạo đàn em mang hung khí chém đối thủ tại nhà riêng. Đáng chú ý, vị giám đốc này từng được mệnh danh là "người hùng" thiên tai khi trước đó tham gia cứu gần 200 người trong mưa bão...


Ngày 29-10, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Bá Luân (30 tuổi) trú ở thôn Quảng Hội, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh - Giám đốc Công ty CP Sơn Nam về tội cố ý gây thương tích. Cùng bị truy tố tội danh nêu trên trong vụ án này còn có 4 đồng phạm của Luân, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Vụ án này do Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng và ủy nhiệm cho Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đảm nhiệm công tố tại tòa.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, cuối tháng 3-2016, Trần Ngọc Tuấn Huy,  biệt danh "Cu Đốc" - trú ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh dự tính đầu tư ca-nô kinh doanh dịch vụ đưa đón khách đến làng đảo Điệp Sơn. 

Lo ngại vấp phải cản trở của Công ty CP Sơn Nam nên chủ động liên lạc điện thoại xin gặp Giám đốc Nguyễn Bá Luân. Sau cuộc thỏa thuận bất thành, hai bên phát sinh mâu thuẫn nên Luân điều một tay “anh chị” là Lê Văn Vương, biệt danh Vương “trâu điên” (27 tuổi) trú ở xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh “xử” Huy để dằn mặt. 

Đêm 2-4-2016, Vương “trâu điên” rủ rê thêm 3 đối tượng đồng bọn gồm Võ Đức Trí (23 tuổi), Lê Huy (21 tuổi), Nguyễn Đức An (23 tuổi) – cùng trú ở xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh mang theo hung khí đến nhà riêng của Trần Ngọc Tuấn Huy để chém người này trọng thương phải đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Theo kết luận của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, nạn nhân bị thương tật 30%. 

Bị cáo Nguyễn Bá Luân (thứ hai từ trái sang) cùng 4 bị cáo đồng phạm trong vụ án

Cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định Luân là đối tượng khởi xướng, chỉ đạo động bọn thực hiện hành vi phạm tội. Trong quá trình điều tra, Luân đã nộp 50 triệu đồng tại Chi cục thị hành án dân sự huyện Vạn Ninh để bồi thường dân sự cho người bị hại, đồng thời đảm nhận trách nhiệm bồi thường phần còn lại khi vụ án kết thúc bằng bản án có hiệu lực pháp luật. 

Tại phiên xử sơ thẩm, bị cáo Luận khai nhận chỉ vì không muốn người khác cạnh tranh kinh doanh dịch vụ đưa đón du khách đến làng đảo Điệp Sơn, nên đã có hành vi vi phạm pháp luật.

5 bị cáo đều đang bị tạm giam, trong số đó Vương “trâu điên” có hai tiền án về tội trộm cắp, cướp tài sản; Lê Huy đang chấp hành hình phạt 1 năm 3 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Được biết, khi cơn bão số 12 ập vào địa bàn Khánh Hòa cuối tháng 11-2017, Nguyễn Bá Luân cùng một số nhân viên Công ty CP Sơn Nam đã sử dụng ca nô, phối hợp các cơ quan chức trách giải cứu gần 200 người mặc kẹt trên các lồng bè thả nuôi tôm, cá ở phía Bắc vịnh Vân Phong thuộc địa phận huyện Vạn Ninh. Hành động của Nguyễn Bá Luân đã được nhiều bài báo tôn vinh là “người hùng” trong thiên tai, hoạn nạn.

Hữu Toàn
.
.
.