Nghi án dùng súng giải quyết mâu thuẫn ở Quảng Nam

Thứ Tư, 04/11/2020, 20:15
Qua thông tin người dân cung cấp, trong quá trình 2 nhóm thanh niên xô xát có nghe tiếng nổ lớn, nghi là tiếng súng.

Ngày 4/11, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên đang điều tra, xác minh một vụ hỗn chiến xảy ra trên địa bàn thị trấn Nam Phước.

Thông tin ban đầu, lúc 0h cùng ngày, tại quán cà phê Đen (khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam Phước), nhóm thanh niên gồm Nguyễn Thế Th. (SN 2001, trú khối phố Long Xuyên 2), Võ Thành Tr. (SN 2000, trú thôn Lang Châu Nam, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên), Nguyễn Thế T. (SN 2002, trú khối phố Bình An, thị trấn Nam Phước) xảy ra mâu thuẫn, xô xát với Nguyễn Văn H. (SN 1999, trú xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn) và 1 thanh niên chưa rõ lai lịch. Hậu quả, H. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Đến 1h cùng ngày, Nguyễn Thế T. cùng Nguyễn Nam D. (SN 2003, trú xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn), Nguyễn Văn Nh. (SN 2002, trú xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn) và một người tên Sơn đang ngồi trên xe máy dừng trước quán nhậu Rồng Vàng (thị trấn Nam Phước) thì bị 1 xe ôtô 7 chỗ tông vào đuôi xe máy.

Nguyễn Thế T. đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: CTV

Sau đó, 4 người trên ôtô xuống xe đuổi đánh 4 thanh niên trên khiến Nguyễn Thế T. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Điện Bàn và đã được bác sĩ mổ lấy 4 vật thể bằng kim loại, còn 10 vật tương tự trong cơ thể.

Qua thông tin người dân cung cấp, trong quá trình 2 nhóm thanh niên xô xát có nghe tiếng nổ lớn, nghi là tiếng súng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.
Ngọc Thi
.
.
.