Mâu thuẫn, em chồng chém chị dâu tử vong

Thứ Ba, 25/06/2019, 16:21
Ngày 25- 6, TAND tỉnh Nghệ An cho biết vừa mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Nguyễn Văn Dương ( SN 1981) trú tại xã Nghĩa Hưng ( huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An ) về tội " Giết người và cố ý gây thương tích".


Theo cáo trạng, chị Võ Thị Xuân ( sn 1976 ) và anh Nguyễn Văn Hợp ( sn 1971)  là vợ chồng, trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn. Do mâu thuẫn nên 2 vợ chồng sống ly thân, ngôi nhà chung chia đôi, ngăn cách bằng 1 chiếc tủ. Mọi tài sản cũng chia đôi, duy chỉ có chiếc xe máy anh Hợp thường dùng phương tiện đi lại thì bị chị Xuân quản lý.

Ngày 17- 12- 2018, anh Dương đi làm bằng xe đạp vì xe máy đã bị anh Hợp mượn. Tức giận khi nghĩ đến chiếc xe máy mà chị dâu " giữ khư khư" nên lận con dao sang nhà chị Xuân để nói cho ra lẽ.

Đến 19h30 cùng ngày Dương sang nhà chị Xuân gọi cửa mà không thấy trả lời nhưng trong nhà điện vẫn sáng. Thấy phòng anh Hợp cửa vẫn mở, Dương bước vào rồi xô tủ ngăn đôi giữa 2 phòng bước sang phòng chị Xuân.

Bị cáo Dương tại tòa.

Lúc này có cháu gái N. ( SN 2003 ) đang ngồi cùng mẹ, Dương lớn tiếng chửi bới rồi rút dao mang theo chém chị Xuân nhiều nhát. Thấy mẹ bị chém cháu N đến can ngăn cũng bị chém đứt tay. Khi thấy chị Xuân gục xuống đất bất tỉnh trên vũng máu, Dương bỏ mặc ra về.

Chị Xuân đã tử vong, cháu N được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau đó Dương đến cơ quan Công an huyện Nghĩa Đàn đầu thú và bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người và cố ý gây thương tích.

Tại phiên tòa ngày 24- 6, các đại diện liên quan đến bị hại đề nghị tòa án xử đúng người, đúng tội. Sau khi xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Dương 20 năm tù về tội Giết người, 7 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, tổng hình phạt 27 năm tù.

Ngoài ra bị cáo Nguyễn Văn Dương phải bồi thường cho 2 người con của chị Xuân gần 180 triệu đồng, cấp dưỡng cho cháu N bị chém thương tích mỗi tháng 1 triệu đồng cho đến khi trưởng thành 18 tuổi.

H.Hồng
.
.
.