Không chịu đi nhậu, bị ném pháo vào nhà

Thứ Năm, 28/04/2016, 09:04
Ngày 27-4, cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã tạm giữ Đồng Văn Nhất (22 tuổi, ngụ Kiên Giang) để điều tra làm rõ về hành vi đe dọa giết người.

Theo điều tra ban đầu, lúc 15h ngày 24-4, tại phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Nhất cùng với Linh (chưa rõ lai lịch) đến nhà anh Nguyễn Văn Thắng (33, ngụ thị xã Dĩ An) để rủ đi nhậu nhưng Thắng không chịu đi. Lúc này, Nhất nói Linh bỏ về. 

Khi ra trước cổng nhà, Nhất lấy quả pháo giấu sẵn trong người có kích thước 2x5cm và sợi dây cháy chậm dài 30cm, sau đó đốt cháy rồi ném vào cửa nhà anh Thắng gây tiếng nổ lớn nhằm hù dọa, rồi bỏ trốn. 

Được lực lượng Công an và gia đình thuyết phục, đối tượng Nhất đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 

C.Bình
.
.
.