Khởi tố vụ án hình sự hủy hoại hơn 109 ha rừng

Thứ Sáu, 27/05/2016, 17:13
Ngày 27-5, Viện KSND tỉnh Phú Yên cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án hình sự hủy hoại rừng ở xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân theo quy định tại Điều 189 BLHS của của cơ quan điều tra cùng cấp.

Theo kết quả điều tra bước đầu của Cơ quan CSĐT (PC44) Công an tỉnh Phú Yên cho thấy, từ tháng 3 đến tháng 5-2016, ông Phạm Xuân Trình - trú ở thôn Kỳ Lộ, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân đã thuê nhân công đốn hạ, phát dọn 84,9 ha rừng tại các tiểu khu 83, 90 ở xã Phú Mỡ. 

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Yên – ông Lương Minh Sơn kiểm tra hiện trường vụ phá rừng ở huyện Đồng Xuân.

Cùng thời gian đó, các ông La O Kính, La O Cử và La Lan Thập – trú ở thôn Phú Tiến, xã Phú Mỡ cũng đã thuê nhân công đốn hạ, phát dọn 25 ha rừng ở lâm phần nêu trên. Các đối tượng khai nhận mục đích đốn hạ, phát dọn rừng để lấy đất trồng keo lá tràm và tận thu gỗ, củi.

Một phần hiện trường vụ phá rừng huyện Đồng Xuân.

Sau khi phát hiện, một tổ công tác liên ngành của huyện Đồng Xuân kiểm tra hiện trường vào giữa tháng 5-2016 và đã xác định các đối tượng đốn hạ, phát dọn trái phép 109,9 ha rừng. 

Theo kết luận giám định tư pháp của Sở nông nghiệp – phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên ngày 23-5, trong tổng diện tích 109,9 ha rừng bị đốn hạ, phát dọn, có 52,6 ha rừng sản xuất, 49,3 ha quy hoạch chức năng phòng hộ xung yếu, tổng khối lượng lâm sản thiệt hại gồm 697,16m³ gỗ và 657,736 ster củi, thiệt hại về môi trường gấp 4 lần so với giá trị thiệt hại về lâm sản.

Hữu Toàn
.
.
.