Khởi tố chủ thầu thi công công trình làm 4 người tử vong

Thứ Tư, 23/09/2020, 15:07
Ngày 23/9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với Lê Quang Hưng về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người, quy định tại Điều 295, Bộ luật hình sự.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động làm 4 người tử vong xảy ra tại Trung tâm kỹ thuật Tổng hợp, hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ thuộc khu Hà Liễu, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, ngày 23/9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với Lê Quang Hưng (SN 1980, trú tại khu Quang Trung, phường Gia Cẩm) về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người, quy định tại Điều 295, Bộ luật hình sự.

Đối tượng Hưng và quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng.

Trước đó, khoảng 9h20 ngày 1/9, tại khu vực công trường đang thi công (gia cố tường rào bị đổ) nằm trong khuôn viên Trung tâm kỹ thuật Tổng hợp, hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ thuộc khu Hà Liễu, xảy ra vụ sạt lở đất làm 4 người tử vong gồm: Chị Nguyễn Thị Loan (SN 1971); Nguyễn Văn Hải (SN 1991, cùng trú tại khu 2, Phượng Lâu, TP Việt Trì); anh Nguyễn Kim Đồng (SN 1974, trú tại khu 4, xã Đại An, huyện Thanh Ba) và chị Hà Thị Minh (SN 1980, trú tại khu 4, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các lực lượng chức năng đã tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn; khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả bước đầu xác định các nạn nhân tử vong do đa chấn thương, ngạt thở do bị đất vùi lấp trong vụ sạt lở đất.

Quá trình điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ xác định: Trong mùa mưa bão năm 2020, ta luy phía sau nhà điều hành, cao hơn 6m so với mặt đất trên ta luy xây tường gạch bao xung quanh sạt lở đất bị đổ nhiều đoạn.

Trước tình hình trên, ngày 14/8, Trung tâm kỹ thuật Tổng hợp, hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ có tờ trình số 91, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ là cơ quan chủ quản, xin chủ trương gia cố phần tường rào phía sau nhà điều hành để đảm bảo an toàn cho học sinh đón năm học mới; nguồn vốn xây dựng là vốn tự có của nhà trường và vốn huy động xã hội.

Ngày 15/8, Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ có văn bản số 1105, đồng ý với tờ của Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ. Ngày 19/8, Trung tâm có ký hợp đồng thuê khoán số 05/ HĐTK với Lê Quang Hưng với hình thức giao khoán trọn gói.

Theo đó, trung tâm giao cho anh Hưng dọn dẹp sạt lở và gia cố đoạn tường rào giáp công trình vệ sinh tiến độ là 15 ngày, tính từ ngày 20/8/2020 - ngày 3/9, với tổng số tiền giao khoán với giá tiền là 20 triệu 900 nghìn đồng.

Trong quá trình thi công tường rào, các phần tường còn lại bị đổ nên trung tâm tiếp tục giao cho Hưng thi công tiếp. Anh Hưng chịu trách nhiệm về việc chuẩn bị dụng cụ, máy móc, thuê mướn nhân công và đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công.

Sau đó, Hưng thuê anh Hoàng Văn Hoa (SN 1978, trú tại khu 1, xã Bình Phú, Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) nhưng không có hợp đồng lao động (chỉ thỏa thuận bằng miệng) với giá tiền là 250 nghìn đồng/ tiếng thuê nhân công và máy xúc để cào đất trên mái ta luy cho vuông góc với mặt đất, dọn dẹp đất đá, rác thải và phần nền chân ta luy; đào rãnh móng, sát với chân ta luy.

Trong quá trình thi công, Hưng và Hoa không áp dụng biện pháp biện pháp an toàn lao động; không ký kết hợp đồng lao động đối với người lao động;  không áp dụng biện pháp thi công..., khiến bức tường ta luy sau khi thi công trên 6 m và rãnh móng đào 1,3 m bị nền đất yếu, mất chân đế gây ra đổ tường.

Ngoài ra, Hưng còn thuê anh Trần Đạt Khanh (SN 1963, ở khu 2, xã Phượng Lâu, Việt Trì, Phú Thọ) để thi công phần sát móng. Anh Khanh tiếp tục thuê 11 công nhân khác tiến hành gia công buộc sắt dưới rãnh móng dài 8,8 m và sâu 1,3 m (Hưng không ký hợp đồng lao động với Khanh và Khanh cũng không ký hợp đồng lao động với 11 công nhân khác).

Trong thời gian 7 công nhân buộc sắt dưới rãnh móng khoảng 5-7 phút đã xảy ra tai nạn, 3 người lao động đã nhảy lên được khỏi rãnh móng, 4 người còn lại bị đất sạt lở, tử vong.

Trong quá trình thi công, Hưng, Khanh và Hoa không có biện pháp cảnh báo an toàn lao động, không đánh giá được nguy cơ tiềm ẩn nguy hiểm nên đã xảy ra vụ tai nạn lao động trên.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 10/9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với Lê Quang Hưng  về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người, quy định tại Điều 295, Bộ luật hình sự.

Vụ án hiện đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Xuân Mai
.
.
.