‘Khóa tay’ tên cướp cạn

Thứ Bảy, 06/12/2014, 10:51
Nghe tiếng truy hô, các trinh sát Công an TP Sóc Trăng đang đi tuần phối hợp với người dân được một tên cướp cạn nhưng gã đồng bọn đã chạy thoát.

Lúc 14h30, ngày 5/12, đối tượng Trịnh Phi Hậu (ngụ ở đường Phan Bội Châu, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) cùng một đối tượng tên Hoa “lì” (ngụ ở TP Sóc Trăng) dùng xe đạp chạy lòng vòng qua các tuyến đường nội ô tìm “mối” kiếm tiền. Khi đến quán vịt quay Sa Đéc (đường Trần Hưng Đạo), bọn chúng phát hiện thấy chị Liên (chủ quán) để hai chiếc điện thoại trên bàn rồi đi vào phía sau nhà, nên Hoa, Hậu liền đi vào lấy 2 chiếc điện thoại rồi bỏ chạy nhưng bị chủ nhà phát hiện truy hô.

Đối tượng Hậu.

Nghe tiếng truy hô, một số người dân ở gần liền đổ ra truy đuổi hai tên cướp cạn. Vừa lúc đó, các trinh sát Công an TP Sóc Trăng đang đi tuần lập tức đón đầu bắt được Hậu, riêng Hoa “lì” đã chạy thoát. Tang vật thu giữ gồm 2 điện thoại Samsung trị giá trên 6 triệu đồng.

Qua đấu tranh, Hậu khai quen biết Hoa “lì” nhưng không biết nhà ở đâu. Cả hai rủ nhau đi kiếm người sơ hở để cướp tài sản bán lấy tiền xài , nhưng chưa kịp tẩu thoát thì bị quần chúng và Công an tóm gọn.

Hiện vụ việc được Công an TP Sóc Trăng điều tra làm rõ và truy lùng đối tượng Hoa “lì”.

Cao Xuân
.
.
.