Kết luận thủ đoạn Tú “khỉ” giả bệnh xơ gan hòng thoát tội

Thứ Ba, 18/02/2014, 09:54
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã trưng cầu Trung tâm Pháp y - Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an giám định bệnh lý đối với Phạm Khắc Tú (Tú “khỉ”). Kết quả giám định cho thấy, tại thời điểm hiện nay và thời điểm bị can Tú khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, Tú không bị bệnh xơ gan cổ trướng.

Ngày 17/2, Cục Cảnh sát hình sự cho biết, đã hoàn thành kết luận điều tra vụ án Phạm Khắc Tú (tức Tú “khỉ”) và đồng bọn phạm tội cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc, gây rối trật tự công cộng và không tố giác tội phạm. Trong vụ án này, Phạm Khắc Tú, kẻ được mệnh danh là một trong những trùm giang hồ của đất Hưng Yên, bị đề nghị truy tố với 5 tội danh (trừ tội không tố giác tội phạm). Ngoài ra, còn 13 bị can khác bị đề nghị truy tố từ 1 đến 3 tội danh như trên. Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã vạch rõ được sự gian dối của Tú “khỉ” khi viện lý do bị bệnh hiểm nghèo (xơ gan cổ trướng) để được TAND tỉnh Hưng Yên miễn chấp hành bản án 12 tháng tù giam về tội tổ chức đánh bạc.

Ông trùm bến đò Ninh Tập với hàng loạt tội danh

Phạm Khắc Tú là đối tượng hình sự nguy hiểm, hoạt động có tổ chức theo kiểu “xã hội đen” và diễn ra trong thời gian dài trên địa bàn huyện Khoái Châu (Hưng Yên). Trong quá trình điều tra, xác minh thu thập tài liệu về băng nhóm tội phạm này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận được đơn của Công ty TNHH XD và SXVLXD Sông Hồng (Công ty Sông Hồng) tố cáo Tú cùng đồng bọn đe dọa, cản trở hoạt động kinh doanh của công ty, nhằm mục đích cưỡng đoạt tài sản.

Công ty Sông Hồng chuyên sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, có trụ sở tại xã Đại Tập, huyện Khoái Châu, do ông Phạm Mạnh Hà làm Giám đốc. Sau khi biết Công ty Sông Hồng được cấp phép thăm dò trữ lượng, quản lý bảo vệ mỏ cát phù sa tại khu vực xã Đại Tập, Tú đã gặp lãnh đạo công ty để đòi góp vốn cổ phần vào mỏ khai thác cát nhưng lãnh đạo Công ty Sông Hồng không đồng ý.

Bị từ chối, Tú đã đe dọa và chỉ đạo đàn em gồm các tên: Bùi Đức Hiệp, Trần Văn Trường, Hoàng Anh Công, Nguyễn Văn Đạt, Đồ Văn Tuấn, Vũ Sơn Tùng cản trở hoạt động kinh doanh của công ty này. Bằng thủ đoạn ngăn cản không cho máy xúc đất, xe chở vật liệu xây dựng của Công ty Sông Hồng hoạt động; ngăn cản không cho khách hàng mua gạch của công ty; ném chất bẩn vào người, vào nhà của lái xe để đe dọa, không cho tiếp tục lái xe cho Công ty Sông Hồng, thậm chí ném chông vào xe làm nổ lốp xe...

Tú “khỉ” cùng đồng bọn.

Ngày 19/1/2013, Tú trực tiếp đến công ty gặp ông Phạm Mạnh Hà để yêu cầu công ty phải nhượng lại 50% mỏ cát, nếu không sẽ cho đàn em tiếp tục gây rối. Hành vi của Tú và đồng bọn đã làm hoạt động kinh doanh của Công ty Sông Hồng gần như tê liệt, không hoạt động sản xuất được, gây tổn thất nặng nề về kinh tế. Khi thấy ông Hà kiên quyết không nhượng cổ phần khai thác cát, Tú yêu cầu phải đưa 500 triệu đồng mới để Công ty Sông Hồng yên ổn làm ăn. Sau khi đàm phán với Công ty Sông Hồng, Tú yêu cầu và hẹn Công ty Sông Hồng giao trước cho Tú 200 triệu đồng.

Công ty Sông Hồng đã bí mật ghi âm các cuộc nói chuyện với Phạm Khắc Tú và làm đơn trình báo tố giác hành vi phạm tội của Tú “khỉ” cùng đồng bọn đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an. 9h ngày 27/3, Cục C45 đã phối hợp với Công an huyện Khoái Châu tiến hành phục kích bắt quả tang Tú đang nhận số tiền 200 triệu đồng tại trụ sở Công ty Sông Hồng. Cơ quan CSĐT đã kết luận bị can Phạm Khắc Tú đã phạm tội cưỡng đoạt tài sản, với số tiền có ý định chiếm đoạt là 500 triệu đồng, số tiền đã chiếm đoạt được là 200 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng tháng 2/2013, do mâu thuẫn với nhóm đối tượng Chìu ở Khoái Châu (nhóm Chìu đã dùng súng bắn đạn hoa cải bắn vào nhà Tú). Do sợ nhóm Chìu tiếp tục tìm đến trả thù nên Tú đã tìm mua 1 khẩu súng ngắn K59 và 21 viên đạn. Hành vi của Tú đã phạm vào tội mua, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trong vụ cố ý gây thương tích tại hội đền Ngự Dội, khi đối tượng Đỗ Văn Tuấn, tức Tuấn “vẩu”, gọi điện nhờ Bùi Đức Hiệp đến hỗ trợ đánh nhau với nhóm của anh Nguyễn Quốc Khánh và anh Nguyễn Văn Độ, Hiệp xin phép và được Tú “khỉ” cho phép mới dám đi. Nhưng Tú dặn “phải bịt mặt vào”. Bọn Tuấn, Hiệp đã bịt khẩu trang, đuổi đánh anh Khánh bị tỷ lệ thương tật 44,5%, anh Độ bị tỷ lệ thương tật 4,9%. Trong vụ việc này, Tuấn bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích; 4 bị can gồm: Tú, Hiệp, Hoàng Anh Công, Nguyễn Văn Đạt bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng.

Để thu được nhiều tiền, Tú còn tổ chức đánh bạc cho các con bạc trong và ngoài tỉnh Hưng Yên dưới hình thức ghi lô, đề và cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tú và Đoàn Bá Hậu đã chung nhau 1 trang mạng cá độ bóng đá có tên là Ibet 888.net để tổ chức cho các con bạc cá độ các trận bóng đá quốc tế. Tổng cộng số tiền tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Phạm Khắc Tú và đồng bọn thực hiện là hơn 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, Phạm Khắc Tú còn bị cơ quan CSĐT xử phạt hành chính vì hành vi tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ (17 dao, kiếm, tuýp sắt các loại).

Thu nạp đám côn đồ làm đệ tử

Để khuếch trương thanh thế, Tú “khỉ” đã thu nạp khá đông đám đàn em ở trong xã và ở một số tỉnh khác về làm tay chân cho mình. Các đối tượng này đều thuộc diện côn đồ, nhiều kẻ từng có tiền án, tiền sự. Thuộc diện “đệ cứng” của Tú là Bùi Đức Hiệp, 31 tuổi, trú tại phường Hà Phong, TP Hạ Long (Quảng Ninh), một đối tượng đang bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã về tội cố ý gây thương tích. Cách đây gần 7 năm, do bà Phan Thị Chung, mẹ Hiệp có mâu thuẫn, cãi nhau với bà Lê Thị Nguyên, nhà bên cạnh. Để trả thù cho mẹ, Hiệp đã thủ dao và đợi bà Nguyên cùng chồng là ông Hứa Thành Long đi về gần đến nhà thì chém. Ông Long bị Hiệp chém 2 nhát vào tay trái, còn bà Nguyên bị Hiệp đuổi theo, chém 5 nhát vào các vị trí trên người.

Kết quả giám định pháp y thương tích của tỉnh Quảng Ninh kết luận: ông Long bị tổn hại 18% sức khỏe, bà Nguyên bị tổn hại 22% sức khỏe. Sau khi gây án, Hiệp bỏ trốn nên Công an TP Hạ Long đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với y về tội cố ý gây thương tích.

Lang thang một thời gian, Hiệp về “đầu quân” cho Tú “khỉ” và trở thành cánh tay phải “chỉ đâu đánh đó” của gã trùm này. Nhất nhất mọi việc Tú bảo, Hiệp đều nghe theo và làm theo. Chẳng hạn, khi nhà Tú bị nhóm của Chìu đến bắn vào nhà đe dọa, theo lệnh của Tú “khỉ”, Hiệp đã tự đi mua 2 khẩu súng ngắn (một khẩu K59 và một khẩu súng Colt) về để phòng khi bị tấn công tiếp sẽ ra mặt chống trả. Ngoài ra, khi Tú “khỉ” cần đe dọa, trấn áp các cán bộ, công nhân viên của Công ty Sông Hồng để cưỡng đoạt tiền, Hiệp chính là kẻ cầm đầu nhóm đi vứt chất bẩn, rải chông, dùng lời lẽ đe dọa… Mọi hành động của Hiệp đều phải “xin phép” Tú “khỉ”, như trong vụ đánh nhau tại hội đền Ngự Dội, khi Tú cho phép thì Hiệp mới dám đi giúp Tuấn và phải bịt mặt theo chỉ đạo của Tú.  

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã làm rõ được sự “thoát án” khá ngoạn mục của Tú trước đây. Tú đã tổ chức đánh bạc và bị Công an tỉnh Hưng Yên bắt quả tang. TAND tỉnh Hưng Yên đã tuyên phạt đối tượng 12 tháng tù giam nhưng sau đó đã ra quyết định miễn chấp hành hình phạt tù đối với Tú với lý do đối tượng bị bệnh hiểm nghèo (xơ gan cổ trướng).

Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã trưng cầu Trung tâm Pháp y - Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an giám định bệnh lý đối với Phạm Khắc Tú. Kết quả giám định cho thấy, tại thời điểm hiện nay và thời điểm bị can Tú khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, Tú không bị bệnh xơ gan cổ trướng.

Căn cứ vào Điều 57 Bộ luật TTHS và hướng dẫn tại mục 2 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 2/10/2007 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao, cơ quan điều tra thấy việc TAND tỉnh Hưng Yên ra quyết định miễn thi hành án phạt tù đối với bị án Tù là không có cơ sở. Vì vậy, cơ quan CSĐT đã tách, chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan, đề nghị Viện KSND tối cao nghiên cứu, xem xét để hủy quyết định miễn thi hành án phạt tù của TAND tỉnh Hưng Yên đối với Tú.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận định: Vụ án có nhiều đối tượng, hoạt động lộng hành, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, gây bức xức trong quần chúng nhân dân. Hành vi của Phạm Khắc Tú, đối tượng cầm đầu, chỉ đạo là cực kỳ nguy hiểm cho xã hội, gây bất ổn tình hình ANTT tại địa bàn tỉnh Hưng Yên, manh nha hình thành tổ chức tội phạm với những thủ đoạn hoạt động tinh vi, liều lĩnh, trắng trợn, thể hiện sự coi thường pháp luật

Thu Hòa - Minh Hiền
.
.
.