Kẻ dọa cắt cổ phụ nữ nghi có biểu hiện bệnh tâm thần

Thứ Ba, 03/11/2015, 08:31
Sau khi uống rượu, Toàn về nhà cự cãi với gia đình rồi lấy dao đe dọa cắt cổ và gây thương tích ở cằm chị Tuyền.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang cho biết, đã cho gia đình bảo lãnh Nguyễn Văn Toàn (23 tuổi, ngụ xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây) được tại ngoại hầu tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Theo điều tra ban đầu: Lúc 14h30’ ngày 31/10, sau khi uống rượu cùng đám bạn, Toàn về nhà cự cãi với gia đình. Sau đó, Toàn đến nhà ông Sáu Hùng (ngụ cùng ấp) đang tổ chức tiệc thôi nôi cho cháu ông Hùng thì gặp chị Bùi Thị Tuyền (48 tuổi, ngụ xã Thạnh Nhựt). Toàn lấy dao gần đó đe dọa cắt cổ và gây thương tích ở cằm chị Tuyền nên nạn nhân vùng chạy thoát. 

Toàn tiếp tục đến nhà bà Đinh Thị Năm (67 tuổi, ngụ cùng ấp) khiến gia đình bà Năm bỏ chạy. Chưa dừng lại, Toàn vào nhà đập phá tài sản gồm tủ thờ và các vật dụng trên bàn thờ. Tiếp đó, Toàn đến nhà chị Nguyễn Thị Ngọc Hà (41 tuổi) để tìm chị Tuyền nhưng không thấy nên đối tượng dùng dao đập phá tivi ở nhà nạn nhân. 

Nhận tin báo, đồng chí Đỗ Mạnh Cường, Công an xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây đến hiện trường thì Toàn dùng dao chém vào xe máy của anh Cường làm hư hỏng. Toàn bỏ ra ngoài thì bị lực lượng Công an xã Thạnh Nhựt phối hợp cùng người dân bắt giữ cùng tang vật. Qua điều tra ban đầu được biết, nghi đối tượng có dấu hiệu bệnh tâm thần.

N.Minh
.
.
.