Hai vợ chồng chống đối ở chốt kiểm dịch bị xử phạt 6 triệu đồng

Thứ Sáu, 30/07/2021, 15:09
Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã ra quyết định xử phạt đối với vợ chồng ông bà Đ.K.H và N.V.N, trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội, do vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19. Công an quận đang tiếp tục củng cố hồ sơ hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ đối với trường hợp này.


Ngày 30/7, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định xử phạt 6 triệu đồng đối với vợ chồng ông bà Đ.K.H (SN 1975) và N.V.N (SN 1971), trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội, do vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19.  Ngoài ra, Công an quận đang tiếp tục củng cố hồ sơ hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ đối với trường hợp này.

Theo báo cáo của cơ quan Công an, vợ chồng ông bà Đ.K.H và N.V.N đã vi phạm lỗi ra ngoài không có lý do chính đáng, vi phạm quy định giãn cách theo Chỉ thị của TP Hà Nội. 

Ông N.V.N khai nhận hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch

Trước đó, khoảng 18h ngày 28/7, tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại chốt phòng, chống COVID-19 ở đầu ngõ 108 Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ thì ông bà Đ.K.H và N.V.N đi xe máy SH biển kiểm soát 29C1-888.48 đỗ trên lối vào của chốt và yêu cầu được đi vào bên trong ngõ 108 Nghi Tàm thăm mẹ nuôi. Tuy nhiên, không có lý do cần thiết khi ra đường theo lệnh thực hiện giãn cách xã hội nên tổ công tác không cho vào. 

Đại úy Nguyễn Việt Anh, cán bộ Công an phường Yên Phụ làm nhiệm vụ đã giải thích và đề nghị ông bà Đ.K.H và N.V.N chấp hành, tuy nhiên cả hai người này đã có hành vi lao vào gây rối, xô đẩy và tấn công Đại úy Nguyễn Việt Anh.

 Tổ công tác đã khống chế, đưa hai người này về trụ sở để làm việc. Toàn bộ vụ việc được người dân ghi lại, sau đó lan tỏa trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.


M.Hiền
.
.
.