Giết vợ vì mơ ‘bị hổ vồ’?

Thứ Sáu, 10/04/2015, 19:31
Theo lời khai ban đầu, mơ vào rừng và bị hổ vồ nên Huyên chạy xuống bếp lấy dao lên chém một nhát chí mạng vào cổ vợ là chị Mẹ Huyền.

Ngày 10/4, Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Phò Huyên (32 tuổi), trú bản Hạt Tà Vén, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn về tội giết người.

Theo hồ sơ ban đầu của cơ quan điều tra, vào lúc khoảng 14h30 ngày 8/3, Lương Phò Huyên đã dùng dao chém chết vợ là Lương Mẹ Huyền (31 tuổi).

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng khai nhận, buổi trưa nằm ngủ với vợ và mơ thấy mình đi vào rừng và bị hổ vồ nên Huyên chạy xuống bếp lấy dao lên chém một nhát chí mạng vào cổ vợ. Chỉ đến khi thấy máu từ người vợ chảy ấm bàn chân đối tượng mới sực tỉnh và sợ hãi.

Sau đó Huyên lấy dao cứa vào cổ mình định tử tự theo vợ, nhưng được Công an Kỳ Sơn phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Hai vợ chồng Huyên kết hôn năm 2007 có với nhau 3 đứa con và cuộc sống hàng ngày của hai vợ chồng cũng không có mâu thuẫn gì.

Sông Lam
.
.
.