Giận chồng đòi ly hôn, lén bỏ thuốc diệt chuột vào nồi thức ăn

Thứ Năm, 24/09/2015, 18:56
Do mâu thuẫn và chồng đòi ly hôn, người phụ nữ 27 tuổi mua thuốc chuột lén bỏ vào nồi thức ăn để đầu độc chồng.

Ngày 24/9, TAND tỉnh Nghệ An đưa vụ án giết người ra xét xử đối với bị cáo Đậu Thị Huệ (27 tuổi, trú tại xã Nghi Công, Nghi Lộc, Nghệ An). Nạn nhân trong vụ án do Huệ mưu sát bằng thuốc chuột bất thành là người chồng đang chuẩn bị làm đơn ly hôn.

Chiều ngày 26/3/2015, Huệ về nhà mẹ đẻ trả điện thoại cho bố rồi chạy về nhà chồng là anh Phan Trường Phi (trú tại Nghi Lâm, Nghi Lộc), trên đường về nảy sinh ý định sẽ hạ sát chồng bằng thuốc độc. Huệ tạt xe vào quán tạp hóa mua hai gói thuốc diệt chuột FOKEBA 20% về nhà.

Đậu Thị Huệ nhận 4 năm tù vì tội giết người.

Khi anh đang nấu lòng lợn thì thiếu gia vị nên lên nhà lấy thêm. Huệ cắt một gói thuốc chuột đổ vào nồi lòng trên bếp rồi ra ngoài. Ngay lúc đó, anh Phi bắt gặp Huệ có nhiều biểu hiện nghi vấn nên sinh nghi, liền lấy đèn pin dọi vào nồi lòng trên bếp thấy một lớp bột màu đen trên lòng và dính vào thành nồi.

Anh Phi liền mang ra sân hỏi Huệ nhưng Huệ nói không biết, Phi vứt miếng lòng cho chó ăn thì chó bị nôn, Huệ thú nhận là bỏ thuốc chuột vào nồi lòng. Huệ chạy theo năn nỉ, xin lỗi, sau đó bỏ trốn. Đến ngày 29/3, Huệ đến cơ quan công an huyện Nghi Lộc đầu thú khai báo hành vi phạm tội.

Kết thúc phiên xét xử, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Đậu Thị Huệ 4 năm tù giam cho tội giết người.

Tân Nghệ
.
.
.