Giải cứu chủ tiệm cầm đồ bị thanh niên cầm dao khống chế

Thứ Bảy, 08/06/2019, 08:12
Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa giải cứu thành công một con tin bị đối tượng cầm dao khống chế.

Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, vụ việc xảy vào 19h ngày 7-6 tại cửa hàng cầm đồ số 46 đường Thụy Phương, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 

Một nam thanh niên dùng dao nhọn dí vào cổ nữ chủ tiệm rồi kéo nạn nhân lên gác cố thủ suốt 2 giờ.  Sau đó, đối tượng này luôn miệng đòi các cơ quan chức năng mang tiền, xe ô tô đến chở đi.

Thượng tá Lê Đức Hùng và đồng đội đã mưu trí khống chế đối tượng nguy hiểm.

Các lực lượng thuộc Công an quận Bắc Từ Liêm đã khẩn trương có mặt, tiếp cận hiện trường vụ việc. Đến khoảng 20h 40’ ngày 7-6, Thượng tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cùng đồng chí Trưởng Công an phường Đông Ngạc đã mưu trí khống chế thành công đối tượng, giải cứu con tin. 

Theo Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đối tượng này là Bùi Văn Chức (SN 1992, ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình).

Kết quả xác minh ban đầu, trước đây Chức có đặt chiếc xe máy ở tiệm cầm đồ này; đến tối 7-6, đến chuộc xe máy thì đã manh động khống chế con tin đòi tiền.

Hiệp Bình
.
.
.