Dùng điện thoại nhắn tin tống tiền

Thứ Bảy, 27/06/2009, 10:45
Với hành vi dùng ĐTDD nhắn tin cho 2 người khủng bố tinh thần, bắt phải chuyển tiền vào tài khoản riêng, Trần Quốc Trung (tên khác là Tuấn) đã bị TAND TP Cần Thơ tuyên phạt 36 tháng tù. 

HĐXX phúc thẩm TAND TP Cần Thơ sáng 26/6 đã quyết định y án sơ thẩm, tuyên phạt Trần Quốc Trung, còn có tên gọi khác là Tuấn (29 tuổi, ngụ khu vực Thới Ngươn A, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) 36 tháng tù giam vì tội cưỡng đoạt tài sản; đồng thời buộc Trung phải nộp 10 triệu đồng sung vào công quỹ Nhà nước.

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 5/1, Trung đã dùng ĐTDĐ nhắn tin đe dọa và buộc chị Nguyễn Thị Cần phải nộp vào tài khoản mang tên Lương Thị Kiều Oanh tại Ngân hàng NN&PTNT 5 triệu đồng. Một tuần sau đó, Trung tiếp tục dùng điện thoại nhắn tin khủng bố tinh thần đối với ông Nguyễn Văn Lến là chủ DNTN Hiệp Tài, bắt phải chuyển 10 triệu đồng vào tài khoản theo yêu cầu của Trung.

Ngày 19/1, trong khi nhờ 2 người em ruột đến Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Ô Môn để đổi mã pin (mật khẩu) thì Trung bị bắt giữ

Binh Huyền
.
.
.