Dùng đao, kiếm để giải quyết mâu thuẫn giúp bạn bè

Thứ Ba, 11/05/2021, 16:15
Ngày 11/5, Công an phường Tây Lộc (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) đang tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan trong vụ sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn.


Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Tây Lộc vừa phát hiện nhóm 10 đối tượng đang cầm hung khí, tụ tập tại khu vực 8/146 đường Trần Quốc Toản. Công an phường đã huy động lực lượng vây bắt được 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Quốc; Lê Phan Quốc Tú, Nguyễn Quý Tiến (cùng SN 2006) và Lê Phan Quốc Tuấn (SN 2005; tất cả trú tại TP Huế). Công an đã thu giữ tang vật gồm 2 cây đao tự chế, mỗi cây dài 2 m và 1 cây kiếm dài 0,8m.

Các đối tượng và tang vật tại cơ quan Công an.

Ngay sau đó, Công an phường tiếp tục vận động, truy xét thì Nguyễn Anh Quốc (SN 2005), Nguyễn Thái Bảo (SN 2004), Đặng Ngọc Trí và Nguyễn Thành Nhật Khánh (cùng SN 2006, tất cả trú tại TP Huế) đến trụ sở Công an phường Tây Lộc để trình diện. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân và được bạn bè nhờ đi giải quyết mâu thuẫn. Các đối tượng đã tụ tập, chuẩn bị hung khí thì bị Công an phát hiện bắt giữ, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc xảy ra. 

Cán bộ Công an phường Tây Lộc lấy lời khai các đối tượng.

Hiện nay, Công an phường Tây Lộc đang tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hải Lan
.
.
.