Án tù dành cho nhóm đối tượng đưa người vượt biên

Thứ Sáu, 26/03/2021, 21:37
Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt 5 đối tượng trong đường dây đưa người xuất cảnh trái phép tổng cộng 121 tháng tù giam.


Chiều 26/3, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 5 bị can: Hứa Văn Thanh (sinh năm 1991); Nông Văn Thùng (sinh năm 1991) cùng trú tại xóm Lũng Lầu, xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh; Vũ Thị Dậu (sinh năm 1956, trú tại Thôn Tử Đông, Lý Kiệt, Yên Mỹ, Hưng Yên); Ngô Thị Năm (sinh năm 1987, trú tại Thôn Khoa Trường, xã Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Hồ Thị Cảnh (sinh năm 1993, trú tại xóm Đông Thị, Đô Thành, Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Theo cáo trạng vụ án và đầu tháng 9/2020, các đối tượng Dậu, Năm, Cảnh đã đưa 3 người phụ nữ quê ở các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Nội và Hải Phòng đến thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Sau khi sắp xếp bố trí chỗ nghỉ tại nhà nghỉ Minh Đức, các đối tượng liên hệ với Nông Văn Thùng để đưa 3 người nói trên xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Nếu thành công đối tượng Dậu sẽ được nhận được năm triệu đồng), Cảnh được nhận mười hai triệu đồng trong khi đối tượng Năm được nhận bốn nghìn nhân dân tệ.

Ngày 13/9/2020 khi Thùng và Thanh đến đón người để đưa qua biên giới thì bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.

Tại phiên xử, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt: Hứa Văn Thanh, 24 tháng tù giam; Nông Văn Thùng, 36 tháng tù giam; Vũ Thị Dậu, 18 tháng tù giam; Ngô Thị Năm, 18 tháng tù giam và Hồ Thị Cảnh, 15 tháng tù giam.

Thanh Duyên
.
.
.