Đối tượng đâm chết người trong quán karaoke đã ra đầu thú

Thứ Hai, 05/08/2019, 08:15

Sau khi dùng mảnh vỡ cốc bia đâm vào cổ anh Hiệp khiến nạn nhân tử vong, Luân bỏ về nhà lấy quần áo bắt xe bỏ trốn. Tuy nhiên, được sự động viên của gia đình và Công an, Luân đã đến trụ sở Công an đầu thú.


Liên quan đến vụ án giết người xảy ra vào chiều 4-8, tại đường Hoàng Hoa Thám, TP Buôn Ma Thuột, sáng 5-8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đối tượng Nguyễn Minh Luân (33 tuổi, trú tại phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) đã đến trụ sở Công an đầu thú.

Đối tượng Nguyễn Minh Luân

Theo lời khai ban đầu của Luân tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Luân và anh Nguyễn Khắc Hiệp (45 tuổi, trú tại phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, nạn nhân trong vụ án) cùng tham gia một tổ dịch vụ mai táng.

Khoảng 9h sáng 4-8, Luân cùng mọi người đi phục vụ một đám tang tại huyện Krông Ana. Sau khi xong việc, Luân cùng với anh Hiệp và 3 người khác trong tổ dịch vụ đến một quán nhậu trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột tổ chức ăn nhậu. Đến khoảng 13h30 cùng ngày, cả nhóm kéo nhau đến quán cà phê tại số 117 đường Hoàng Hoa Thám, TP Buôn Ma Thuột tiếp tục tổ chức ăn nhậu và hát karaoke.

Tuy nhiên, trong lúc ăn nhậu thì giữa Luân và anh Hiệp xảy ra mâu thuẫn. Sẵn có men rượu trong người, không làm chủ được hành vi nên Luân đã đập vỡ cốc bia rồi đâm một nhát vào cổ anh Hiệp khiến nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang lấy lời khai của đối tương Luân

Sau khi gây án, Luân bỏ về nhà lấy quần áo rồi bắt xe ô tô vào TP Hồ Chí Minh mục đích để bỏ trốn. Tuy nhiên, được người nhà và Công an vận động, Luân đã xuống xe và về lại Công an TP Buôn Ma Thuột đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Luân từng có 1 tiền án 4 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.


Văn Thành
.
.
.