Cướp giật ở Nghệ An, sa lưới tại Hưng Yên

Thứ Hai, 19/09/2016, 13:31
Sau khi “đột vòm”, gây ra vụ trộm và cướp giật tài sản liều lĩnh tại gia đình nạn nhân, đối tượng bỏ trốn từ Nghệ An ra Hưng Yên núp bóng vỏ bọc công nhân nhưng lưới trời lồng lồng, bị bắt giữ sau hơn một tháng gây án.

Ngày 19-9, tin từ Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Bính (30 tuổi) trú xóm Sơn Thành, xã Tam Hợp, Qùy Hợp để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Bính là đối tượng đã gây ra vụ cướp táo tợn xảy ra tại nhà riêng của chị Nguyễn Thị Thùy Linh (25 tuổi) trú tại xóm Hợp Tân, xã Tam Hợp, huyện Qùy Hợp vào ngày 13-6-2016.

Đối tượng Trần Văn Bính (Ảnh Facebook nhân vật).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra Công an huyện Quỳ Hợp, đêm 13-6, khi chị Linh đang ru con ngủ tại nhà riêng của mình tại địa chỉ trên thì bị một nam thanh niên xông vào nhà, lấy chiếc điện thoại Nokia 1280, sau đó lao đến giật sợi dây chuyền vàng trên cổ chị Linh. Do nạn nhân tỉnh giấc, giằng co nên sợi dây chuyền bị đứt làm đôi. Sau khi cướp được nửa sợi dây chuyền vàng, đối tượng đã lao vào bóng đêm trốn thoát. Điều đáng nói, thời điểm xảy ra sự việc, trong nhà còn có mẹ chồng chị Linh nằm ngủ trên ghế salon nhưng đối tượng vẫn liều lĩnh ra tay.

Sau khi tiếp nhận thông tin, xác định tài sản bị cướp tuy không lớn song hành động liều lĩnh, táo tợn của đối tượng gây bất an cho quần chúng nhân dân, Công an huyện Quỳ Hợp đã khẩn trương vào cuộc điều tra. 

Tuy nhiên, do bị hại và nhân chứng đều không thể mô tả chính xác đặc điểm nhận dạng của đối tượng, trong khi đối tượng sau khi gây án đã nhanh chóng tẩu thoát, không để lại dấu vết tại hiện trường nên đã gây ra không ít khó khăn trong công tác điều tra. 

Trong lúc tưởng chừng như vụ án rơi vào bế tắc thì bất ngờ, bằng biện pháp nghiệp vụ, qua công tác xác minh phát hiện trong đêm gây án, đối tượng đã dùng chính số điện thoại của nạn nhân để gọi cho một người có tên là Nguyễn Thị L.A., có hộ khẩu trên địa bàn.

Qua làm việc với chị L.A., được biết người dùng điện thoại của chị Nguyễn Thị Thùy Linh để gọi cho mình vào đêm 13-6 là Trần Văn Bính (30 tuổi) trú xóm Sơn Thành, xã Tam Hợp (Qùy Hợp). Qua nghiên cứu hồ sơ, được biết năm 2009, Bính bị TAND huyện Chư Sê (Gia Lai) tuyên án 7 năm tù giam về tội cướp tài sản. Sau khi ra tù, Bính không có công ăn việc làm ổn định, thường đi làm xa ở nhiều địa bàn khác nhau.

Tang vật 1/2 sợi dây chuyền vàng được thu hồi.

Tại thời điểm gia đình chị Linh bị kẻ gian đột nhập trộm cắp và cướp giật tài sản, Bính vẫn có mặt ở quê nhà, nhưng ngay sau đó thì rời quê đi làm ăn xa. Với những chứng cứ thu thập được, Công an huyện Quỳ Hợp xác định Trần Văn Bính chính là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp và cướp giật tài sản tại nhà chị Linh trong đêm 13-6 nên đã ra lệnh bắt khẩn cấp. Tuy nhiên, vào thời điểm trên, đối tượng không có mặt tại nhà.

Đến ngày 15-7, nguồn tin cho biết, Bính đang ở tỉnh Hưng Yên nên ngay trong đêm, tổ công tác đã lặn lội ra tỉnh Hưng Yên để lần theo dấu vết đối tượng. Xác minh tại một công ty nơi Bính làm việc nhưng tên này đã nghỉ việc được hơn một tháng.

Tiếp tục xác minh qua địa chỉ vợ của Bính hiện đang làm tại một công ty may, phát hiện Bính vẫn đang ở trọ cùng với vợ tại một nhà trọ trên địa bàn xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Tại đây, tổ công tác Công an huyện Quỳ Hợp phối hợp với công an địa phương, tiến hành bắt giữ Trần Văn Bính ngay tại phòng trọ. Với tang vật là chiếc điện thoại Nokia 1280 của nạn nhân, đối tượng đành cúi đầu nhận tội.

Tại cơ quan điều tra, Bính khai nhận, rạng sáng ngày 13-6, khi đi qua nhà chị  Nguyễn Thị Thùy Linh, thấy trong nhà còn sáng đèn nên nảy sinh ý định trộm tài sản. Khi vào bên trong, quan sát không có tài sản gì đáng giá, chỉ có chiếc điện thoại Nokia 1280 để trên bàn, đối tượng lấy bỏ vào túi quần. Phát hiện chị Linh nằm ở giường đeo 1 chiếc dây chuyền vàng, lòng tham nổi lên đối tượng dùng tay giật sợ dây chuyền rồi bỏ chạy. 

Sau khi gây án, Bính cất giấu sợ dây chuyền bên góc cây cạnh nhà mình rồi sáng hôm sau mới ra lấy. Ngày hôm sau, đối tượng đem sợi dây chuyền đó xuống một tiệm vàng ở Thị xã Thái Hòa bán với số tiền 3 triệu đồng. Riêng chiếc điện thoại sau khi trộm được đối tượng cất sử dụng.

Sau khi lấy lời khai của đối tượng, Công an huyện Quỳ Hợp đã đi đến tiệm vàng ở TX Thái Hòa để thu hồi vật chứng và hiện đã làm thủ tục trao trả lại cho bị hại.

Thiên Thảo
.
.
.