Chém trọng thương bạn chỉ vì mâu thuẫn khi mời chơi bài

Thứ Bảy, 09/01/2021, 12:36
Chỉ vì mời nhau chơi bài, giữa Hiệp và Dũng xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát. Hiệp liền chạy về nhà gần đó lấy một con dao xông vào chém Dũng bị thương tích 33%. Sau khi gây án, Hiệp bỏ trốn và hơn 2 năm sau thì bị bắt giữ.


Sáng 9/1, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Đức Hiệp (SN 1983, trú tại xã Đray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Hiệp được dẫn giải về trụ sở Công an tỉnh để làm việc sau hơn 2 năm lẩn trốn

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 16h chiều 26/5/2018, Hiệp cùng anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1974, trú cùng xã) và một số người bạn rủ nhau đến một quán nhậu trên địa bàn tổ chức ăn nhậu. Trong lúc ngồi nhậu, Hiệp rủ mọi người đánh bài ăn tiền. Lúc này, anh Dũng có nói: “Nhậu rồi bài bạc gì” thì bị Hiệp cự lại. Sau đó giữa hai người xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát nhưng được mọi người can ngăn.

Sau đó, Hiệp bỏ về nhà mình ở gần đó lấy ra một con dao dài khoảng 50cm rồi quay lại quán xông vào chém liên tiếp 3 nhát vào đầu và tay anh Dũng. Lúc này, mọi người xông vào can ngăn, giật con dao trên tay Hiệp rồi đưa anh Dũng đi bệnh viện cấp cứu. 

Theo kết quả giám định, anh Dũng bị tỷ lệ thương tật 33%.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt đối tượng Hiệp

Riêng về Hiệp, sau khi gây ra vụ việc, Hiệp bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an huyện Krông Ana) phát lệnh truy nã. 

Sau hơn 2 năm lẩn trốn tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận và Bình Phước, cuối năm 2020, Hiệp bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ khi đang làm công nhân cạo mủ thuê tại tỉnh Bình Phước.


Văn Thành
.
.
.