Cháu bé 10 tuổi bị chém trọng thương vì "đất đai"

Thứ Hai, 16/09/2019, 18:41
Cháu bé 10 tuổi đang ngồi thì bị người chú họ dùng dao quắm chém vào đầu, khuỷu tay phải và đứt lìa bàn tay trái…


Ngày 16-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Lưu (tên gọi khác là Hoàng Văn Líu), SN 1970, ở thôn Đá Cối, xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 8h cùng 7-9, tại nhà anh Hoàng Văn Trường, SN 1982, ở cùng thôn – là anh họ của đối tượng Lưu, cháu Hoàng Văn Văn (là con trai anh Trường), sinh năm 2009 đang ngồi thì bị đối tượng dùng dao quắm chém vào đầu, khuỷu tay phải và đứt lìa bàn tay trái.

Hiện cháu Văn đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội.

Nguyên nhân ban đầu xác định do Hoàng Văn Lưu nghi ngờ anh Trường chiếm đất nên đối tượng đã gây ra sự việc trên.

Lực lượng Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Hùng Cường
.
.
.