Từ hình ảnh camera trên đường, nhóm cướp giật manh động “sa lưới”

Thứ Tư, 14/01/2015, 17:00
Thấy chị The đeo dây chuyền vàng và đang đi bộ trên đường, Trường và Duy áp sát đánh vào người chị The rồi giật dây chuyền vàng khiến nạn nhân té ngã xuống đường

Khoảng 5h ngày 14/1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An đã bắt giữ Nguyễn Văn Trường (25 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) và Trần Anh Duy (26 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) để mở rộng điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, chiều 10/1, các đối tượng điều khiển xe máy biển số 59X2-70968 đến đường 22-12 thuộc phường An Phú (thị xã Thuận An) “săn mồi”. Khi đến gần cây xăng Lai Uyên, bọn chúng thấy chị Huỳnh Thị Kim The (42 tuổi, quê quán Cần Thơ), cổ đeo dây chuyền vàng đang đi bộ trên đường. Ngay lập tức, bọn chúng áp sáp đánh vào người chị The rồi giật dây chuyền vàng trên cổ khiến nạn nhân té ngã xuống đường. Sau đó, cả hai rồ ga bỏ chạy ra đường cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn .

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Thuận An tổ chức truy bắt các đối tượng. Từ hình ảnh “camera an ninh” được lắp đặt trên đoạn đường các anh phát hiện và bắt giữ Trường và Duy khi các đối tượng trở về đường 22-12 để gây án. 

Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận, đã nghiện ma tuý nặng. Do đói thuốc nên rủ nhau đi cướp giật kiếm tiền mua ma tuý. Trước đó, chúng đã thực hiện trót lọt 5 vụ cướp giật dây chuyền vàng của người đi đường ở địa bàn vùng giáp ranh phường An Phú và phường Thuận Giao (thị xã Thuận An).

Đức Mừng
.
.
.