Bắt đối tượng truy nã sau 14 năm lẩn trốn

Thứ Hai, 12/01/2015, 18:40
Sau khi trốn khỏi nơi giam giữ, Phủ "lẩn" vào rừng và thường xuyên sang Trung Quốc để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân.

Khoảng 14h30, ngày 11/1/2015, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an xã Nậm Chạc, Công an huyện Bát Xát và Đồn biên phòng A Mú Sung bắt  đối tượng truy nã Hà Văn Phủ, dân tộc Dáy, sinh năm 1964, trú tại thôn Nậm Chạc I, xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát.

Trước đó, ngày 5/9/2001, đối tượng Hà Văn Phủ bị Cơ quan CSDT Công an huyện Bát Xát bắt giữ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý. Sau khi, gây án đến ngày 14/9/2001, Phủ đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Hà Văn Phủ tại cơ quan Công an.
Ngày 25/1/2002, Cơ quan Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định truy nã Phủ về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ.

Sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ,  Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Công an xã Nậm Chạc, Công an huyện Bát Xát và Đồn biên phòng A Mú Sung truy bắt thành công đối tượng Phủ khi hắn đang trốn tại khu vực thôn Nậm Chạc, xã Nậm Chạc.

Tại cơ quan điều tra, Phủ khai nhận, sau khi trốn khỏi nơi giam giữ, đối tượng đã trốn vào rừng và thường xuyên sang Trung Quốc để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo pháp luật.

Bá Ngọc
.
.
.