Cần trang bị bảo vệ chuyên nghiệp cho các ngân hàng

Thứ Ba, 09/05/2017, 19:30
Qua các vụ án Cục cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) tham gia khám phá cho thấy: các vụ cướp giết xảy ra đều do đối tượng tham gia cá độ. Hai vụ cướp ngân hàng tại Huế và Trà Vinh, thủ phạm gây án lấy tiền trả nợ cờ bạc.

Cướp giết để trả nợ cờ bạc

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cho biết: thời gian qua, xảy ra vụ cướp các ngân hàng nghiêm trọng. Lần đầu tiên xảy ra 2 vụ cướp liên tục ở Huế và Trà Vinh, đối tượng đều sử dụng vũ khí.

Vụ cướp ở Huế được phá án sau 11 ngày, còn tại Trà Vinh, phá án sớm hôm 1 ngày. Sau 10 ngày xảy ra vụ cướp đã bắt được nghi phạm, thu hồi tang vật. Hiện nay, đối tượng hoạt động phạm tội rất manh động.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cảnh báo hiện tượng cướp ngân hàng, trả nợ cá độ bóng đá. 

“Các đối tượng gây ra vụ cướp trong thời gian qua, Cục C45 tham gia phá án cho thấy: các đối tượng gây ra vụ cướp giết chủ yếu là các đối tượng đã tham gia vào đánh bạc và cá độ bóng đá. Khi bị đòi nợ túng quẫn, đối tượng đi cướp để lấy tiền trả nợ. Vụ cướp ở Huế cũng do đối tượng nợ nần cá độ bóng đá, vụ ở Trà Vinh cũng vậy”, Thiếu tướng Tiến nói.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến tặng hoa chúc mừng Trung tá Trần Văn Kỳ, Trưởng Phòng cảnh sát hình sự Trà Vinh - thành viên Ban chuyên án. 

Số tiền cướp ở ngân hàng Trà Vinh, nghi phạm sử dụng gần hết cho việc trả nợ cá độ bóng đá, cờ bạc, chỉ còn USD (35.900 USD) là chưa sử dụng và được Ban chuyên án thu giữ. “C45 đang điều tra ở các vụ cướp giết ở Tiền Giang. Có 3 vụ giết người, 2 vụ nạn nhân bị các đối tượng nợ nần cờ bạc giết. Nạn nhân cũng là con bạc”, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cảnh báo.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cần sớm kết thúc điều tra, đưa vụ án ra xét xử để răn đe chung. Qua vụ cướp ngân hàng, C45 đề nghị Công an tỉnh Trà Vinh cần mở rộng điều tra, vì đối tượng gây án phạm tội nguyên nhân từ đầu là tham gia cá độ bóng đá trên mạng. Lực lượng Công an phải bóc gỡ luôn đường dây cá độ bóng đá, dù khó khăn nhưng phải quyết tâm thực hiện. 

Hiện nay, các đối tượng hình sự hoạt động rất manh động, liên tỉnh. Công tác phối hợp giữa các địa phương phải kết hợp chặt chẽ. Tránh tình trạng vừa qua, một số địa phương xảy ra các vụ án nghiêm trọng tự làm nhưng không có kết quả thì báo cáo về Bộ Công an. Việc này đã gây khó khăn trong quá trình truy xét, bắt giữ thủ phạm. 

Ngân hàng bảo vệ lỏng lẻo

Đại tá Lê Văn Việt, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cho biết thêm: ngân hàng nơi xảy ra cướp mới đi vào hoạt động được khoảng vài tháng. Lực lượng bảo vệ mới, nhân viên trang bị kiến thức bảo vệ, kể cả bảo vệ, anh em đều tập trung cho kinh doanh.

Các hệ thống, camera an ninh sơ sài, chỉ quan tâm việc quản lý cán bộ mà thôi. Điều này đã góp phần tạo điều kiện cho tên cướp dễ dàng gây án. Ban đầu, Ban chuyên án cũng không loại trừ khả năng bên trong ngân hàng có nội gián, khi đoạn clip ghi lại vụ cướp được công khai trên mạng và có nhiều ý kiến trái chiều. 

Đại tá Lê Văn Việt, Giám đốc Công an Trà Vinh trao đổi với PV Báo CAND.

Sau khi xảy ra vụ cướp, nhiều khách hàng gửi tiền trên địa bàn Trà Vinh cũng lo lắng. Bởi, lâu nay, Trà Vinh là vùng quê yên bình, với nhiều cây xanh và mang đậm nét văn hoá với những ngôi chùa Khmer. Vụ cướp xảy có vũ trang xảy ra với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, bằng mọi giá phải triệt phá trong thời gian sớm nhất để trấn an dư luận. 

Chuyên án thành công cũng sớm “giải oan” cho các nhân viên nhân phòng giao dịch thị xã Duyên Hải, bởi ban đầu nhiều bạn đọc cũng nghi ngờ giống như màn "diễn kịch và có nội gián". Sau vụ cướp, các ngân hàng cần phải xem đây là bài học để tăng cường hệ thống bảo vệ, camera an ninh...

Sau hai ngày gây ra vụ cướp, nghi phạm đã nằm vào diện tình nghi số 1 của Ban chuyên án bởi các bất minh về thời gian, tiền bạc và là con nghiện cờ bạc. Ảnh Mộng Tuyền.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cũng lưu ý với các phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng ba vấn đề về ANTT: Thứ nhất cần phải thuê lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp. Thứ hai trang bị tốt hệ thống camera, cảnh báo và thứ ba là nên bố trí hệ thống kính cường lực bên trong phòng giao dịch, trước khu vực các nhân viên làm việc để phòng trừ bất trắc và đảm bảo yếu tố an toàn. 

Văn Vĩnh
.
.
.