Bị nhắc nói lớn tiếng, vác dao chém người, cướp xe

Thứ Ba, 09/12/2014, 10:03
Chiều 8/12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) vừa bắt giữ khẩn cấp nhóm đối tượng gồm Lê Thanh Tâm (18 tuổi), Trương Minh Hiếu (15 tuổi, cùng ngụ Bình Dương), Trương Thị Ngân (17 tuổi, quê Long An) và Nguyễn Lê Mai Hoa (16 tuổi, quê Trà Vinh) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu: Vào ngày 30/11, Nguyễn Văn Dũng cùng bạn tên Phạm Văn Nhã đến phòng trọ của Phạm Thế Dũng (ở khu phố Tây, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An) tổ chức ăn nhậu. Đến tối, Dũng và Nhã ra về thì thấy Tâm, Hiếu, Ngân và Hoa ở phòng cùng khu trọ đang ngồi nói chuyện lớn tiếng nên Nhã nhắc nhở. Bực tức, Tâm dùng một con dao đuổi theo chém Nhã và Dũng.

Lúc này, Nhã chạy thoát, còn Dũng bị chém một nhát vào tay. Hoảng sợ, Dũng bỏ xe chạy bộ để thoát thân. Nhóm của Tâm lấy xe máy của anh Dũng mang về phòng trọ. Mấy ngày sau, Tâm mang xe máy cướp được bán cho Nguyễn Tấn Lợi (25 tuổi, quê Quảng Ngãi) với giá 1 triệu đồng rồi cả nhóm chia nhau tiêu xài.

Đức Mừng
.
.
.