Đối tượng đâm chủ quán cháo ở Bình Thuận ra đầu thú

Thứ Sáu, 26/02/2021, 19:00
Sau gần 2 ngày gây án, biết nạn nhân đã chết, đối tượng đâm ông chủ quán cháo đã tới cơ quan công an đầu thú.

Chiều 26/2/2021, Lại Văn Võ Trường Giang, sinh năm 1993, hộ khẩu tại khu phố 7, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, là đối tượng đâm chết ông Lâm Minh Sỹ, sinh năm 1964, chủ quán phở tại thôn Phú Sum, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để đầu thú.

Đối tượng Lại Văn Võ Trường Giang tại cơ quan điều tra

Được biết, khoảng  22 giờ 30 ngày 24/2/2021, anh Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1989, ngụ tỉnh Tiền Giang, tạm trú thôn Phú Sơn, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận chở theo bạn gái tên Trần Thị Thúy Nhung, sinh năm 1996, hộ khẩu: Thôn Phú Sum, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đến mua cháo. 

Quá trình mua bán cháo giữa ông Sỹ và anh Hiếu có nảy sinh mâu thuẫn. Ông chủ quán cháo dùng dao chém vào tay phải của Hiểu gây thương tích. Bạn gái của anh Hiếu là Trần Thị Thúy Nhung đã gọi điện thoại cho Nguyễn Hữu Phúc, sinh năm 1985, trú tại tại xã Hàm Mỹ và Lại Văn Võ Trường Giang nói Hiếu bị người ta chém và nhờ Phúc và Giang đưa anh Hiếu đi cấp cứu. 

Khi nghe Nhung điện thoại, Phúc không tới, còn Giang điện thoại cho một người khác, tên Bảy (không rõ lai lịch) cùng đến, đồng thời Giang cũng cầm theo dao, điều khiển xe mô tô đến quán của ông Sỹ. Tại đây, 2 bên lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nên Giang dùng dao đâm ông Sỹ một nhát vào hông bên trái. Sau đó lên xe bỏ chạy đến cầu Cà Ty ném dao xuống sông. Khi nghe tin ông Sỹ chết, đối tượng Giang đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Cơ quan điều tra đang khám nghiệm hiện trường vụ án

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục truy bắt đối tượng Bảy và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

                                                                     


Như Ý
.
.
.