Bênh anh rể, em vợ đâm đối phương thương tật 65%

Thứ Bảy, 29/05/2021, 09:35
Thua tiền đá gà không trả, Võ Tấn Thi còn cùng bạn là Lương Văn Nịu cầm hung khí đến nhà chủ nợ là Huỳnh Hạnh Em để nói chuyện. Hậu quả là khi đến nơi, Thi và Nịu đã bị em vợ của chủ nợ là Huỳnh Văn Hợp đâm trọng thương.

Hôm nay ngày 29/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang cho biết đang hoàn tất hồ sơ chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố bị can Huỳnh Văn Hợp, SN1985, ngụ xã Nam Yên, huyện An Biên về  tội "Cố ý gây Thương tích". Bị hại trong vụ án này là Võ Tấn Thi, SN 1985, ngụ cùng địa phương với bị can.

Đối tượng Huỳnh Văn Hợp.

Theo kết quả điều tra, vào chiều tối 10/8/2020, Thi cùng Lương Văn Nịu đang nhậu tại nhà người quen ở cùng ấp. Lúc này Huỳnh Hạnh Em (là anh rể của bị can Hợp) gọi điện thoại đến đòi tiền vì trước đó Thi có thiếu tiền thua đá gà. 

Trong lúc nói chuyện qua điện thoại 2 người xảy ra cự cãi nhau thì Huỳnh Hạnh Em kêu Thi chạy lại nhà để nói chuyện. Nghe vậy, Thi cùng Nịu lấy 3 cây dao chạy đến nhà Hạnh Em và hai bên đánh nhau. 

Hợp đang ngồi trước nhà, thấy anh rể bị đánh, sẵn đang cầm con dao đang gọt trái cây, chạy đến đâm vào người Thi và Nịu làm cả 2 bị thương nặng, được mọi người dân đưa đi Bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết. 

Sau khi gây án, Hợp đến Công an xã Nam Yên đầu thú.

Theo kết quả giám định pháp y, tỷ lệ thương tích mà bị can gây ra cho Thi là 65%. Riêng Nịu không yêu cầu giám định và xử lý nên Cơ quan điều tra không đưa vào vụ án.

Văn Vũ
.
.
.