Bắt tạm giam đối tượng đánh Phó Chủ tịch phường

Chủ Nhật, 04/07/2021, 10:39
Ngày 4/7, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1978, ngụ phường 6, TP Đà Lạt), để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. 

Bùi Văn Tiến (SN 1986) và Chế Quang Quý (SN 1974), đều ngụ tại TP Đà Lạt, bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, sáng 2/7, UBND phường 4, TP Đà Lạt phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Viên tới xử lý vụ lấn chiếm đất rừng phòng hộ tại khoảnh 4, tiểu khu 157A, phường 4, TP Đà Lạt. 

Tại hiện trường, Bùi Văn Tiến cho biết được ông Chế Quang Quý thuê san gạt đất. Cùng lúc, ông Quý xuất hiện, tay cầm tuýp sắt đe dọa, cản trở và ngăn chặn không cho lực lượng chức năng đưa tang vật vi phạm về nơi tạm giữ.

Thời điểm Nguyễn Ngọc Hoàng chống đối lực lượng chức năng.

Sau đó, Nguyễn Ngọc Hoàng cũng có mặt, xông tới dùng tay đập rớt điện thoại của ông Nguyễn Văn Cường (lái xe của UBND phường 4, TP Đà Lạt) khi đang ghi hình sự việc. Thấy vậy, ông Nguyễn Thành Luân, Phó Chủ tịch UBND phường 4, TP Đà Lạt lại can ngăn thì bị ông này đánh vào mặt. Nguyễn Ngọc Hoàng tiếp tục đuổi đánh anh Bùi Bá Phúc (SN 1992), cán bộ UBND phường 4, TP Đà Lạt nhưng được ông Nguyễn Văn Cường ngăn chặn.

Sự việc chỉ được vãn hồi khi lực lượng Công an có mặt, yêu cầu phía ông Chế Quang Quý nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, phối hợp với lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Khắc Lịch
.
.
.