Bắt nhóm trộm tuổi teen mang hung khí đi gây án

Thứ Sáu, 18/05/2018, 16:19
Để có tiền chơi game, chơi ma túy, 7 đối tượng trong nhóm trộm có độ tuổi từ 16 đến 19 tuổi rất hung bạo, luôn mang theo hung khí rủ nhau thực hiện hành vi trộm, chỉ trong một đêm thực hiện 4 vụ trộm. Các đối tượng này vừa bị Đội Cảnh sát đặc nhiệm hình sự Hướng Nam, Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ.

Sáng nay 18-5, Đội Cảnh sát đặc nhiệm hình sự Hướng Nam, Công an TPHCM, cho biết vừa triệt phá 1 băng nhóm chuyên trộm cắp vào ban đêm do đối tượng Nguyễn Minh Nhật Tân (18 tuổi, ngụ Xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP HCM) cầm đầu. Băng nhóm gồm 7 đối tượng này có độ tuổi từ 16 đến 19 tuổi nhưng thực hiện hành vi rất táo bạo, luôn mang theo hung khí, thực hiện 4 vụ trộm liên tục chỉ trong 1 buổi tối.

Trước đó, qua nhiều nguồn tin cho biết, có một nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập, nghiện game, chơi ma túy có dấu hiệu thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản vào ban đêm, Đội Cảnh sát đặc nhiệm hình sự Hướng Nam đã tiến hành điều tra.

Các đối tượng trong băng trộm tại Cơ quan Công an
Tang vật trộm bị thu giữ

Ngày 17-5, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Nguyễn Hoàng Bảo và Nguyễn Minh Nhật Tân (cùng 18 tuổi, ngụ Xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) đang đi xe trên 1 xe máy trên đường về khách sạn để chơi ma túy nên đã tiến hành bắt giữ.

Qua đấu tranh đối tượng Tân và Bảo khai nhận cùng 5 đối tượng khác gồm: Lê Quốc Thuận (16 tuổi), Châu Nguyễn Thái Bảo (18 tuổi), Bùi Văn Minh (18 tuổi) Nguyễn Minh Quang (16 tuổi) và Trần Ngọc Phú (19 tuổi) đã thực hiện 4 vụ trộm cướp tài sản từ 0h đến 4h ngày 17-5 trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B và phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. 

Cơ quan chức năng sau đó đã thu giữ tang vật từ các vụ việc trên gồm: 1 máy tính xách tay, 3 đồng hồ, 1 bộ quân phục công an, 2 điện thoại và 2 xe máy.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra truy xét và mở rộng vụ việc trên.


P. Linh
.
.
.