Bắt nhóm đối tượng gây ra 8 vụ trộm

Thứ Tư, 11/05/2016, 11:05
Ngày 11-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng (Hà Nam) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng gây ra 8 vụ trộm cắp tài sản ở các cơ quan, công sở trên địa bàn.

Trước đó, nhận được tin báo của một số trường học và trạm y tế trên địa bàn bị kẻ gian đột nhập lấy trộm nhiều tài sản có giá trị như ti vi, máy tính,… lãnh đạo Công an huyện Kim Bảng đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương xác lập chuyên án đấu tranh.

Lực lượng Công an huyện Kim Bảng (Hà Nam) lấy lời khai các đối tượng trong vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện đã nhanh chóng điều tra làm rõ nhóm đối tượng gây án gồm: Trịnh Văn Huỳnh (31 tuổi), Nghiêm Văn Mừng (30 tuổi), Đỗ Văn Thể (29 tuổi), cùng trú tại xã Đại Cương và Kiều Tiến Hưng (40 tuổi), trú xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng.

Thủ đoạn hoạt động của bọn chúng là vào khoảng thời gian từ 18h – 20h, lợi dụng bảo vệ các nhà trường, cán bộ trạm y tế về nhà ăn cơm hoặc lúc đêm khuya, Huỳnh cùng đồng bọn đột nhập vào phá khóa cửa phòng của các lãnh đạo và phòng kế toán để trộm cắp tài sản. Từ tháng 3 đến tháng 5-2016, chúng đã thực hiện trót lọt 8 vụ trộm cắp tài sản ở các trường học, trạm y tế trên địa bàn các xã Đại Cương, Lê Hồ.

Tang vật lấy được gồm: 3 dàn máy vi tính, máy in, 3 ti vi màn hình tinh thể lỏng, 4 máy bơm, 1 đầu đĩa và 2 chiếc đàn organ với tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng. Để tránh bị phát hiện, chúng đem số tài sản trộm cắp được đến địa bàn khác để tiêu thụ.

Hiện Công an huyện Kim Bảng đã thu giữ các vật chứng liên quan, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Văn Đoàn
.
.
.