Bắt khẩn cấp những kẻ coi thường pháp luật

Thứ Tư, 30/03/2016, 08:38
Sau hơn 24 giờ khẩn trương điều tra làm rõ tình tiết vụ án, vào chiều 28-3, Công an TP Vũng Tàu đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng về hành vi “gây rối trật tự công cộng” và “cố ý gây thương tích”.

Sau hơn 24 giờ khẩn trương điều tra làm rõ tình tiết vụ án, vào chiều 28-3, Công an TP Vũng Tàu đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng gồm: Lâm Minh Đức, 21 tuổi; Võ Thành Sang, 37 tuổi (ngụ tại thôn 4, xã Long Sơn, TP Vũng Tàu; Tô Ngọc Tấn (30 tuổi,  ngụ  thôn 10, xã Long Sơn, TP Vũng Tàu); Huỳnh Phương Vũ (31 tuổi, ngụ thôn 4, xã Long Sơn, TP Vũng Tàu);  Huỳnh Thanh Sơn (38 tuổi,  ngụ thôn 1, xã Long Sơn, TP Vũng Tàu) về hành vi “gây rối trật tự công cộng” và “cố ý gây thương tích”.

Các đối tượng bị bắt (từ trái qua phải): Sơn, Đức, Tấn, Sang, Vũ và thân nhân của Vũ nghe đọc lệnh bắt.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 1h ngày 27-3, Lâm Minh Đức cùng Phạm Nhựt Phi (24 tuổi, HKTT tại thôn 5, xã Long Sơn, TP Vũng Tàu), Tô Ngọc Tấn; Nguyễn Tấn Phát (21 tuổi, HKTT tại thôn 1, xã Long Sơn) và một số bạn nữ đến quán “Công viên Quán” thuộc thôn 4, xã Long Sơn để nhậu.

Trong lúc nhậu, nhóm của Đức  xảy ra mâu thuẫn với  nhóm của  bàn bên cạnh gồm: Niêu Văn Tuấn (44 tuổi, ngụ 10/3E Trịnh Thị Miến, ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) và một số người khác thuộc đoàn hội chợ “Huỳnh Như” do ông Huỳnh Văn Dẫn (40 tuổi, ngụ tại Lộc Ninh, Dương Minh Châu, Tây Ninh) làm chủ. Lời qua tiếng lại, nhóm của Đức và Tuấn dùng vỏ chai bia, ghế gỗ, ly thủy tinh ném nhau.

Do yếu thế hơn, nên nhóm của Tuấn rút lui về khuôn viên của hội chợ gần đó. Nhóm của Đức đuổi theo. Đến trước cổng hội chợ, hai nhóm lao vào nhau với bất kể thứ gì vớ được. Lúc ấy, Huỳnh Phương Vũ và Võ Thành Sang cùng một số đối tượng là người sống cùng xã Long Sơn đã chạy đến  dùng đá ném vào trong khu hội chợ. Khoảng 5 phút sau, số người trong hội chợ bỏ chạy, thắng thế nên số đối tượng là người Long Sơn đã ùa vào đuổi đánh nhân viên của hội chợ.

Thấy đối phương quá hung hăng, ông Huỳnh Văn Dẫn bỏ chạy đến quán cà phê cách hội chợ khoảng 15m thì bị Huỳnh Thanh Sơn; Nguyễn Trọng Hiếu (29 tuổi, HKTT tại thôn 5, xã Long Sơn, TP Vũng Tàu) cùng Sang, Tấn, Vũ đuổi kịp và đánh gây thương tích. Con trai của ông Dẫn là Huỳnh Thanh Hải (16 tuổi) chạy trốn dưới rãnh thoát nước bên đường bị Đức và Lê Minh Nhật phát hiện và dùng cây đánh gây thương tích. Cuộc hỗn chiến chỉ dừng lại khi lực lượng Công an xã Long Sơn có mặt. Hậu quả, một số người của hai phe và cả người dân bán hàng ở gần đấy bị thương. Ngoài ra, đồ đạc ở một số quán quanh khu vực cũng bị tổn thất.

Công an xã Long Sơn đã tổ chức đưa những người bị thương đi cấp cứu. Nguyễn Minh Hòa (26 tuổi, HKTT ở Thuận An, Bình Dương) lúc ấy điều khiển xe máy  đến Trạm Y tế xã để thăm người bị thương. Khi đi đến gần UBND xã Long Sơn thì bị các đối tượng: Sơn, Sang, Phi, Hiếu, Vũ, Nhật Mỹ; Nguyễn Thanh Sang, Phạm Văn Nhựt, Huỳnh Quang Phúc, Đỗ Văn Phúc (đều ngụ tại thôn 4, Long Sơn) và Lê Xuân Đông  (ngụ thôn 1, Long Sơn) chặn đánh gây thương tích.

Cùng thời điểm này chị Nguyễn Thị Bích Thủy (33 tuổi,  ngụ Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) dùng  xe máy chở Huỳnh Thanh Hải đến Bệnh viện Bà Rịa để cấp cứu. Cùng đi còn có Huỳnh Thanh Phú (44 tuổi, ở Phú Giáo, Bình Dương) và Nguyễn Duy Phương (17 tuổi, ở Xuân Lộc, Đồng Nai). Tuy nhiên trên đường đi, Phú và Phương bị một nhóm thanh niên chặn xe đánh gây thương tích.

Hậu quả, ngoài số người bị thương tích nhẹ nói trên, Công an TP Vũng Tàu đã xác minh thương tích tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bà Rịa, kết quả: ông Huỳnh Văn Dẫn bị gãy xương cẳng tay trái; em Huỳnh Thanh Hải bị chấn thương sọ não, gãy tay; Nguyễn Minh Hòa bị thương ở cằm khâu 4 mũi, đa thương vùng lưng, chân; và Nguyễn Duy Phương bị chấn thương vùng đầu.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, được sự chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an TP Vũng Tàu, Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an TP Vũng Tàu đã nhanh chóng triển khai lực lượng để điều tra, làm rõ vụ án với tinh thần quyết tâm bắt giữ những kẻ coi thường luật pháp, coi thường tính mạng, tài sản của người khác. Hiện nay, 5 đối tượng đã bị bắt giữ, nhưng vẫn còn khoảng 10 đối tượng khác đang lẩn trốn.

Qua đây, Công an TP Vũng Tàu kêu gọi những người có liên quan đến vụ án nhanh chóng đến cơ quan Công an trình diện, để được nhận sự khoan hồng của luật pháp.

Ánh Tuyết
.
.
.