Mâu thuẫn tình cảm, nhóm thanh niên lột đồ thiếu nữ quay clip đưa lên mạng

Thứ Năm, 13/08/2020, 16:53
Liên quan đến vụ nhóm thanh thiếu niên bắt cóc, hành hung một thiếu nữ ở Bình Định rồi lột quần áo, quay clip tung lên mạng xã hội để làm nhục, ngày 13-8, Thượng tá Lê Văn Cang, Trưởng Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) cho biết nguyên do mâu thuẫn tình cảm.


Vụ việc khởi đầu từ trưa ngày 9-8, Đoàn Thị Kim Ngân (SN 2004) trú ở thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước “điều” một người bạn nam tên là Tiến, trú ở xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước đi xe máy vào nội thành Quy Nhơn chở cô gái T.Đ.T (SN 2003) trú ở khu vực 6, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn về nhà Ngân. 

Khi Tiến đưa T về đến nhà Ngân vào tầm 15h chiều cùng ngày, Ngân đóng cửa, bắt giữ và buộc T quỳ gối xin lỗi mình, rồi cùng đồng bọn là Nguyễn Thị Mỹ Hằng (SN 2004) trú ở xã Phước Sơn và My, trú ở xã Phước Thuận xông vào hành hung T. 

Sau đó, Ngân chỉ đạo Hằng cởi hết quần áo của T để cho Nguyễn Đức Vũ (SN 2000) trú ở xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước sử dụng điện thoại quay clip. 

Hình ảnh bắt giữ, hành hung và làm nhục thiếu nữ được cắt từ clip khi còn trên mạng xã hội

Gần một giờ sau khi bắt giữ, hành hung và làm nhục T, Ngân cùng đồng bọn chở T về lại TP Quy Nhơn. Đến 20h đêm hôm đó, đoạn clip do Vũ ghi hình T bị đồng bọn cởi quần áo được tung lên mạng xã hội facebook đã gây phẫn nộ trong dư luận ở địa phương. 

Trong chiều ngày 11-8, Công an xã Phước Sơn đã đấu tranh làm rõ hành vi bắt giữ, hành hung và làm nhục người khác của Đoàn Thị Kim Ngân cùng đồng bọn, đồng thời yêu cầu Vũ gỡ bỏ clip đã đăng tải trên facebook.

Do vụ việc có dấu hiệu tội phạm bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích và làm nhục người khác nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước đã vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.


Phan Văn Lương
.
.
.