Bắt giữ đối tượng có 3 lệnh truy nã tại thành phố biển Nha Trang

Thứ Ba, 19/05/2015, 17:32
Ngày 19/5, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng có 3 lệnh truy nã, bỏ trốn vào thành phố biển Nha Trang sinh sống.

Đó là Đoàn Ngọc Hiệp (SN 1991, trú xóm Vải, xã Hoá Thượng, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên), là đối tượng từng phạm tội cố ý gây thương tích.

Tháng 2/2013, Hiệp cùng với Ngô Thanh Giang (SN 1996) có mâu thuẫn với Bùi Anh D. (SN 1985, trú xã La Hiên, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên). Cả hai rủ nhau thành lập một ổ nhóm đi đánh D.

Trong trận “quyết chiến”, Hiệp đã bịt mặt, dùng dao phay chém anh D. trọng thương, phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Sau đó Hiệp bỏ trốn, bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lương khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích. Vài tháng sau đó anh D. mất.

Vẫn không thấy tăm hơi của Hiệp, ngày 28/10/2013, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lương đã ra quyết định truy nã đối với Đoàn Ngọc Hiệp.

Quá trình lẩn trốn “trong giang hồ”, Hiệp tham gia cùng một nhóm dùng dao và mã tấu chém nhau, khiến các bị hại bị thương. Ngày 28/1/2014, Công an huyện Đồng Hỷ đã ra quyết định truy nã đối với Hiệp về hành vi cố ý gây thương tích.

Tiếp đó, đến ngày 28/4/2014, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Hỷ tiếp tục ra quyết định truy nã đối với Hiệp về hành vi gây rối trật tự công cộng…

Đối tượng có 3 lệnh truy nã Đoàn Ngọc Hiệp.

Có trong tay 3 lệnh truy nã, nhưng tăm hơi của Đoàn Ngọc Hiệp vẫn biệt tăm. Đầu mối sự việc chỉ lộ ra khi lực lượng chức năng phát hiện đối tượng này có mối quan hệ với Nguyễn Văn Hoàng (SN 1991), trú xóm Cao Ngạn, TP Thái Nguyên. Đây là đối tượng trộm cắp tài sản, bị Công an TP. Thái Nguyên ra quyết định truy nã. Một thời gian sau được cơ quan Công an và gia đình vận động, Hoàng đã ra đầu thú.

Qua đấu tranh khai thác tại CQĐT, Hoàng khai nhận có quen biết và chơi thân với Hiệp. Hiệp có quan hệ với một cô gái sinh năm 1978, người Hà Nội, hiện đã vào TP. Nha Trang, Khánh Hoà làm ăn buôn bán, mở quán mát-xa tại TP Nha Trang…

Từ thông tin Hoàng cung cấp, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát Truy nã Công an tỉnh Khánh Hoà điều tra xác minh. Quá trình điều tra xác định có một đối tượng tên là Hiệp, người Thái Nguyên sống trên địa bàn, đi xe Honda SH màu trắng, mang BKS 29. Còn cô gái đã về Hà Nội, nhượng lại cơ sở mát-xa cho một người khác. Ngoài ra, Hiệp có chơi với một đối tượng tên là Tony, là Việt Kiều sinh sống và làm ăn tại Nha Trang, chuyên bảo kê các quán bar, xông hơi, mát-xa trên địa bàn…

Trong một lần xảy ra xô xát tại vũ trường do tranh chấp địa bàn, Tony được triệu tập lên Công an phường An Hà để giải quyết, và đối tượng Hiệp đi cùng. Qua camera của khách sạn, lực lượng Công an xác định có Hiệp tham gia, ngoài bãi xe có xe SH như mô tả…

Thời gian này, Cảnh sát khu vực phường An Hà cũng cung cấp có một đối tượng hình dáng giống như Hiệp đi cùng Tony. Quá trình tìm hiểu thêm về Tony, xác định Hiệp từ Hà Nội bỏ trốn vào Nha Trang sinh sống và đi theo Tony làm ăn ở đây. Không nghi ngờ gì về việc đối tượng có 3 lệnh truy nã chính là đối tượng Hiệp đang ở Nha Trang, các trinh sát quyết định lập kế hoạch “cất vó”.

Khoảng 15h ngày 20/4, phát hiện Hiệp đi xe máy từ nhà người yêu (cơ sở xông hơi, mát-xa ở đường bờ biển, phường An Hà, TP. Nha Trang) về nhà nghỉ Dạ Hương, tổ công tác đã bám theo đối tượng. Đối tượng sau đó vào nhà nghỉ, để xe máy dưới gara rồi lên phòng 201 do Tony thuê. Quá trình làm việc với chủ nhà nghỉ được biết hiện tại phòng 201 có 4 người cùng thuê, trong đó có Tony và Hiệp, tuy nhiên thời điểm hiện tại mỗi mình Hiệp trên phòng.

Khi lực lượng chức năng ập vào bắt giữ thì Hiệp tỏ thái độ bất hợp tác. Anh ta giả vờ ngạc nhiên hỏi “các ông là ai”, rồi liên tục khẳng định “tôi là người vô tội”… tuy nhiên Hiệp ngay sau đó đã bị lực lượng Công an di lý về Công an phường An Hà, lập biên bản bắt giữ.

Ngày 23/4, đối tượng bị lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Thái Nguyên dẫn giải về Thái Nguyên và bàn giao cho Công an huyện Phú Lương. Trung tá Hứa Đức Ngọc, Phó trưởng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, khi lẩn trốn vào Nha Trang thì Hiệp cũng là một đối tượng đầu gấu cộm cán, đã gây ra nhiều vụ việc tai tiếng. Hắn là tay sai đắc lực của Tony chuyên làm nhiệm vụ bảo kê, được nhiều người biết đến, bởi vậy dù lẩn trốn vào nơi xa xôi nhưng không khó để lần ra tung tích của Hiệp…

Quỳnh Vinh
.
.
.