Bắt được cô gái sát hại bạn trai của mẹ

Thứ Tư, 13/05/2015, 20:48
Chiều tối 13/5, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã bắt giữ được Nguyễn Thanh Thủy (18 tuổi), hung thủ dùng dao sát hại bạn trai của mẹ cùng một đối tượng nam giới liên quan khác.
Trước đó, vào đêm ngày 12, rạng sáng ngày 13/5, tại ngôi nhà 462B ngõ 460 Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi (Tây Hồ), ông Phạm Ngọc Cường (58 tuổi), trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình (Hà Nội) đã tử vong với nhiều vết đâm trên người.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Tây Hồ đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhân chứng...

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng.

Hung thủ nhanh chóng được xác định là Nguyễn Thanh Thủy - con gái bà Nguyễn Thị Kim (53 tuổi, bạn gái của ông Cường).

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 12/5, ông Cường đến nhà bà Kim, địa chỉ 462B ngõ 460 Hoàng Hoa Thám và ở lại đó. Đến nửa đêm, giữa ba người xảy ra mâu thuẫn. Thủy dùng dao đâm tử vong bạn trai của mẹ.

Được biết, chồng bà Kim mất được gần 10 năm, từ đó đến nay bà sống cùng cô con gái tại địa chỉ trên. Thời gian gần đây, bà Kim có qua lại với ông Cường.

Về con gái bà Kim, một số hàng xóm cho biết, cô gái này bỏ học tử khi học lớp 6. Trước khi xảy ra sự việc, cô gái này làm công việc bán quần áo. Nội dung chi tiết vụ việc, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả.

M.H.
.
.
.