Rủ nhau chiếm đoạt tài sản của người bị nạn

Thứ Ba, 16/07/2019, 14:43
Thấy người bị nạn nằm bên đường, Sáu rủ Định lấy xe của nạn nhân mang đi bán. 

Ngày 16-7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Bé Sáu (SN 1989) và Huỳnh Văn Định (SN 1990, cùng ngụ xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”.

Hai đối tượng trong vụ án. 

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ sáng ngày 11-7, Sáu chạy xe máy lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng từ thị xã Giá Rai đi TP Bạc Liêu. 

Khi đến đoạn thuộc ấp 14, xã Vĩnh Mỹ B, Sáu phát hiện một thanh niên bị tai nạn nằm gục bên lề đường cùng xe gắn máy nên dừng lại. Lúc sau Định đi đến, Sáu liền rủ Định lấy xe của nạn nhân đem đi bán. 

Đến 6h30 cùng ngày, người dân phát hiện nạn nhân tử vong nên trình báo cơ quan Công an. Sau đó, người bị nạn được xác định là anh Cao Triều Khanh (ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu)… 

Qua điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện Sáu và Định chính là hai đối tượng chiếm đoạt xe máy của nạn nhân mang đi bán. 

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Đức Văn
.
.
.