17 năm tù cho kẻ cầm đầu băng trộm đồ cổ ở đình, chùa

Thứ Tư, 23/08/2017, 15:24
Chuyên đột nhập vào các đình, chùa, nhà dân để trộm đồ cổ, băng nhóm của của Trần Văn Oai đã thực hiện trót lọt 9 vụ trộm với trị giá tài sản lên tới 1,4 tỷ đồng.


Ngày 23-8, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án 17 năm tù đối với Trần Văn Oai (53 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) về tội "Trộm cắp tài sản"

Liên quan đến vụ án,  4/6 đồng phạm có kháng cáo cũng bị tuyên phạt từ 6 năm 6 tháng tù đến 15 năm tù. 

Các bị cáo tại phiên toà phúc thẩm.

Theo án sơ thẩm, đầu năm 2014, Oai thuê nhà ở huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) hành nghề mua bán đồ cổ,  đồ xưa trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.  Trong quá trình mua bán, Oai quen biết với nhiều đối tượng chuyên chở hàng thuê, chạy xe ôm nên rủ rê cùng tham gia đi trộm. 

Theo đó, hàng ngày Oai rảo quanh những đình, chùa, nhà dân có đồ cổ rồi lên kế hoạch cho đồng bọn đột nhập trộm cắp. 

Chiều 12-3-2015, sau khi khảo sát đình Trường Thạnh (quận Cái Răng, TP Cần Thơ), Oai điện thoại cho đồng bọn dùng xe ô tô đến địa điểm trên để trộm đồ. 

Đến khuya cùng ngày, băng này dùng kiềm cộng lực cắt cửa đình, đột nhập vào bên trong lấy một lư hương đồng loại lớn có niên đại gần 100 năm.

Do thân lư đồng lớn và khá nặng nên trong lúc di chuyển ra ngoài nhóm này làm rơi điện thoại xuống nền nhà. Lúc này, quản lý đình nghe tiếng động nên đã âm thầm báo công an phường đến bắt giữ Oai và đồng bọn. 

Quá trình điều tra, ngoài phi vụ trên, Oai và đồng bọn còn khai nhận thực hiện trót lọt 9 vụ trộm khác khắp các tỉnh miền Tây. 

Cụ thể, băng này trộm cái kỷ, khay trầu cẩn xà cừ, tô cổ chạm hình rồng xanh của gia đình ông N.V.N (65 tuổi, ngụ Đồng Tháp), trộm 4 miếng gỗ trắc ở nhà bà Đ.T.L (78 tuổi, ngụ Bạc Liêu), trộm bộ trường kỷ nhà ông H.H.L (42 tuổi, ngụ Tiền Giang)... với tổng trị giá tài sản bị mất trộm gần 1,4 tỷ đồng. 

A.Huy - Hồng Sơn
.
.
.