15h hôm nay, tuyên án 19 bị cáo vụ Công ty Gang Thép Thái Nguyên

Thứ Ba, 20/04/2021, 12:43
Sau ba ngày nghỉ nghị án, chiều nay (20/4), TAND TP Hà Nội sẽ ra phán quyết đối với 19 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO).

Trước đó, trong quá trình xét xử, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố đã đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án như sau:

Đối với nhóm bị cáo bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”:

Các bị cáo tại phiên toà.

1. Trần Trọng Mừng (SN 1949, cựu Tổng Giám đốc TISCO) từ 10-11 năm tù.

2. Mai Văn Tinh (SN 1952, cựu Chủ tịch HĐQT VNS) từ 6-7 năm tù.

3. Trần Văn Khâm (SN 1961, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TISCO) từ 9-10 năm tù.

4. Đậu Văn Hùng (SN 1951, cựu Tổng Giám đốc VNS) từ 3-4 năm tù.

5. Đặng Thúc Kháng (SN 1959, cựu Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát VNS) từ 3-4 năm tù.

6. Nguyễn Trọng Khôi (SN 1957, cựu Phó Tổng Giám đốc VNS) từ 3-4 năm tù.

7. Ngô Sỹ Hán (SN 1950, cựu Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Quản lý Dự án mở rộng sản suất giai đoạn 2 TISCO) từ 8-9 năm tù.

8. Đặng Văn Tập (SN 1952, cựu Phó Giám đốc thường trực Ban Quản lý Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 TISCO) từ 7-8 năm tù.

9. Đồng Quang Dương (SN 1960, cựu Phó Giám đốc kiêm Thư ký Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 TISCO) từ 6-7 năm tù.

10. Trịnh Khôi Nguyên (SN 1963, cựu Trưởng Phòng Đầu tư phát triển VNS) từ 2-3 năm tù.

11. Nguyễn Văn Tráng (SN 1958, cựu Ủy viên Ban kiểm soát VNS) từ 2-3 năm tù.

12. Đỗ Xuân Hòa (SN 1954, cựu Kế toán trưởng TISCO) từ 5-6 năm tù.

13. Uông Sỹ Bính (SN 1953, cựu Phó trưởng Phòng Kế toán thống kê tài chính TISCO) từ 3-4 năm tù.

14. Lê Thị Tuyết Lan (SN 1963, cựu Phó trưởng Phòng Kế toán thống kê tài chính TISCO) từ 3-4 năm tù.

Đối với nhóm bị cáo bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”:

1. Lê Phú Hưng (SN 1962, cựu Thành viên HĐQT VNS) từ 12-18 tháng tù.

2. Nguyễn Minh Xuân (SN 1958, cựu Thành viên HĐQT VNS) từ 12-18 tháng tù.

3. Nguyễn Chí Dũng (SN 1955, cựu Thành viên HĐQT TISCO) từ 2-3 năm tù.

4. Hoàng Ngọc Diệp (SN 1966, cựu Thành viên HĐQT TISCO) từ 2-3 năm tù.

5. Đoàn Thu Trang (SN 1985, cựu Thành viên HĐQT TISCO) từ 2-3 năm tù.

Nguyễn Hưng
.
.
.