12 con bạc rủ nhau vào lò sấy cà phê tổ chức “sát phạt đỏ đen”

Thứ Sáu, 06/08/2021, 10:51

Ập vào một lò sấy cà phê trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, lực lượng Công an đã bắt quả tang hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt dưới hình thức đánh bài ăn tiền.

 

Sáng 6/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ 12 đối tượng và củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Theo Công an huyện Cư Kuin, trước đó vào khoảng 17h chiều 4/8, Công an huyện Cư Kuin phối hợp cùng Công an xã Hoà Hiệp tiến hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thì phát hiện tại lò sấy cà phê của gia đình bà Đỗ Thị Thiên Phụng (SN 1979, trú tại buôn Kpung, xã Hoà Hiệp) có hàng chục con bạc đang tổ chức đánh bài ăn tiền nên đã ập vào bắt giữ.

12 con bạc trốn vào lò sấy “sát phạt đỏ đen” giữa mùa dịch -0
 
12 con bạc trốn vào lò sấy “sát phạt đỏ đen” giữa mùa dịch -1
Hàng chục con bạc bị bắt giữ khi đang say sưa sát phạt 

Vào thời điểm bắt giữ, lực lượng Công an đã thu giữ trên chiếu bạc số tiền hơn 30 triệu đồng tiền mặt, hàng chục điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan đến việc đánh bạc.

Theo lời khai của các con bạc, để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, các con bạc đã hẹn với nhau từ trước rồi thống nhất tụ tập, thuê lại nhà kho lò sấy cà phê của gia đình bà Phụng để tổ chức sát phạt. Trong tổng số 12 con bạc bị bắt giữ thì có đến 6 con bạc là nữ.

Điều đáng nói là vào thời điểm này, huyện Cư Kuin đang là tâm điểm của ổ dịch với 64 ca mắc COVID-19, và huyện Cư Kuin đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Cư Kuin khẩn trương củng cố hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Văn Thành
.
.
.