(NÓNG TRONG TUẦN) Tự chế giấy đi đường để “thông chốt”; cô gái 19 tuổi chuyên “giăng bẫy tình”

Thứ Bảy, 18/09/2021, 08:00

Nữ giám đốc giúp người nước ngoài nhập cảnh trái phép để lấy 400 USD, cô gái 19 tuổi chuyên “giăng bẫy tình” trong khách sạn, tự chế giấy đi đường để “thông chốt” kiểm dịch hay lên mạng lừa hàng chục người chiếm đoạt tiền “hậu tạ” là những vụ việc nóng xảy ra trong tuần…

Nữ giám đốc giúp người nước ngoài nhập cảnh trái phép để lấy… 400 USD

(NÓNG TRONG TUẦN) Tự chế giấy đi đường để “thông chốt”; cô gái 19 tuổi chuyên “giăng bẫy tình” -0

Văn Thị Thùy Tiên sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Dịch thuật Mai Vàng để bảo lãnh cho một người Hàn Quốc tên là You Woon Yong nhập cảnh dưới hình thức chuyên gia để làm việc tại công ty. Thực tế, công ty dịch thuật do Tiên làm giám đốc không có nhu cầu tuyển chuyên gia người nước ngoài.

Cơ quan Công an đã xác định mục đích bảo lãnh của Tiên là để hưởng khoản hoa hồng 400 USD… Xem chi tiết tại đây.

Bắt chủ khách sạn và quản lý chứa mại dâm giữa mùa dịch

Qua kiểm tra hành chính một số cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn trong thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Công an quận Cầu Giấy phát hiện, bắt quả tang một đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại cơ sở kinh doanh khách sạn tại ngõ 48 Nguyễn Chánh (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy)… Xem chi tiết tại đây.

Cô gái 19 tuổi chuyên “giăng bẫy tình” trong khách sạn

(NÓNG TRONG TUẦN) Tự chế giấy đi đường để “thông chốt”; cô gái 19 tuổi chuyên “giăng bẫy tình” -0

Cô gái 19 tuổi Phạm Thị Quỳnh Như kết bạn với “cánh mày râu” qua mạng xã hội, sau đó hẹn đến nhà nghỉ, khách sạn tâm sự. Tại đây, Như dụ nạn nhân đi tắm để tranh thủ trộm tài sản rồi nhanh chân tẩu thoát.

Với thủ đoạn tương tự, Như đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn TP Mỹ Tho và huyện Tân Phước… Xem chi tiết tại đây.

Lên mạng lừa hàng chục người chiếm đoạt tiền “hậu tạ”

Lên mạng xã hội tìm các thông tin đăng "bị mất giấy tờ", đối tượng chủ động liên hệ với bị hại nói mình đã nhặt được, yêu cầu chuyển tiền “hậu tạ” vào tài khoản ngân hàng rồi sẽ gửi trả lại giấy tờ. Tuy nhiên, khi nhận được tiền, đối tượng cắt liên lạc với các nạn nhân... Xem chi tiết tại đây.

Tự chế giấy đi đường để “thông chốt” kiểm dịch

(NÓNG TRONG TUẦN) Tự chế giấy đi đường để “thông chốt”; cô gái 19 tuổi chuyên “giăng bẫy tình” -0

Dừng xe ô tô BKS 18A-016.66 và đề nghị người ngồi trên xe xuống kiểm tra giấy tờ, khai báo y tế, lực lượng chức năng phát hiện “Giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc” của Hiền và Khôi có dấu hiệu làm giả con giấu, chữ ký. Hiền và Khôi sau đó khai nhận, do không thuộc diện ưu tiên để cấp “luồng xanh” nên đã sử dụng máy tính cá nhân và phần mềm sao chép, làm giả “Giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc” để đi qua các chốt kiểm dịch vào địa bàn Hà Nam… Xem chi tiết tại đây.

Từ Tiền Giang lên Đắk Lắk lập trang trại để trồng… cần sa

Từ Tiền Giang lên Đắk Lắk, Phụng thuê lại một mảnh đất của gia đình bà Hạnh để sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, thời gian gần đây do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên việc sản xuất gặp nhiều khó khăn.

Để có tiền tiêu xài, Phụng đã lên mạng xã hội Facebook tìm mua hạt giống cây cần sa về ươm trồng để sử dụng và bán kiếm lời… Xem chi tiết tại đây.

V.Cường (tổng hợp)
.
.
.