Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên chỉ đạo xử nghiêm hai vụ việc mà Báo CAND phản ánh

Thứ Tư, 15/09/2021, 12:26

Vụ cán bộ chủ chốt cấp huyện lái ô tô vào đường cấm, vi phạm nồng độ cồn và nhân viên y tế chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm dịch được Báo CAND phản ánh, trưa nay (15/9), Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên đã có ý kiến chỉ đạo xử lý nghiêm minh.

 

Trưa nay (15/9), ông Nguyễn Văn Sự – Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên có văn bản gửi đến các cơ quan báo chí địa phương và phóng viên báo chí thường trú tại Phú Yên để cung cấp thông tin về công tác chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy liên quan đến việc xử lý các trường hợp vi phạm quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

 

Nhắc đến trường hợp ông Phạm Quốc Học, nhân viên y tế Bệnh viện Sản – Nhi Phú Yên không chấp hành quy định về phòng, chống dịch và chống người thi hành công vụ, văn bản cho biết ngày 15/9, Văn phòng Tỉnh ủy đã có Công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc kiểm tra thông tin báo chí phản ánh; đồng thời đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh Phú Yên chỉ đạo khẩn trương xử lý nghiêm theo quy định để nêu gương, tạo sự đồng thuận trong thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên chỉ đạo  xử lý nghiêm minh hai vụ việc Báo CAND đã nêu. -0
Ông Dương Ngọc Bi tại thời điểm bị Đội CSGT Công an TP Tuy Hòa phát hiện lái xe ô tô vào đường cấm và vi phạm nồng độ cồn.

Trường hợp ông Dương Ngọc Bi, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Hòa vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ và công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngày 15/9, Văn phòng Tỉnh ủy cũng đã có công văn thông báo ý kiến chỉ đạo xử lý cán bộ vi phạm.

“Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Hòa chỉ đạo xử lý nghiêm những vi phạm của đồng chí Dương Ngọc Bi theo quy định để nêu gương trong cán bộ, đảng viên; đồng thời tiếp tục quán triệt trong cán bộ, công chức, người lao động trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch” – văn bản của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên cho biết.

Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên chỉ đạo  xử lý nghiêm minh hai vụ việc Báo CAND đã nêu. -0
Phóng viên Báo CAND (bên trái) làm việc với Chánh Văn phòng Huyện ủy Phú Hòa về một số vấn đề liên quan đến vi phạm của ông Dương Ngọc Bi

Như Báo CAND đã thông tin, đêm 3/9, ông Dương Ngọc Bi lái xe ô tô vào đường cấm ở xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của tổ tuần tra Đội CSGT Công an TP Tuy Hòa, không có giấy đi đường khi đang thực hiện giãn cách xã hội. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của ông Bi 0,955 mg/lít khí thở. Với hai hành vi vi phạm nêu trên, ngày 9-9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông Bi 36,5 triệu đồng, áp dụng hình phạt bổ sung tước giấy phép lái xe 23 tháng kể từ ngày xử phạt.

Liên quan vụ việc này, chiều 15/9, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Phú Hòa đã công bố quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên đối với ông Dương Ngọc Bi, tiến hành xác minh thu thập chứng cứ để xử lý theo quy định của Đảng.

Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên chỉ đạo  xử lý nghiêm minh hai vụ việc Báo CAND đã nêu. -0
Cơ quan Cảnh sát điều tra và Viện KSND huyện Đồng Xuân ghi lời khai ông Phạm Quốc Học

Về vụ việc Phạm Quốc Học đi từ nơi làm việc ở Bệnh viên Sản – Nhi tỉnh Phú Yên tại TP Tuy Hòa về nhà ở thôn thôn Tân Phú, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân trong đêm 10/9, khi đến chốt kiểm dịch COVID-19 trên đường tỉnh lộ 641 ở thôn Tân Hòa, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân, ông Học không chấp hành bổ sung đầy đủ thông tin vào tờ khai y tế, mà còn lớn tiếng thách thức, chửi mắng thô tục. Tiếp đó, ông Học vung tay đấm vào mặt một dân quân, nên bị tổ công tác thường trực tại chốt khống chế, lập biên bản phạm tội quả tang. 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc, kèm theo kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Xuân đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Quốc Học về tội “Chống người thi hành công vụ” đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.         

Hữu Toàn
.
.
.