Tăng cường truy quét “vàng tặc” trước mùa mưa bão

Thứ Ba, 20/09/2022, 10:17

Sau thời gian dài tạm lắng, gần đây tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn huyện miền núi Phước Sơn (Quảng Nam) có chiều hướng diễn biến phức tạp. Đặc biệt, khi mùa mưa bão đang cận kề, việc khai thác vàng trái phép không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mất ANTT mà còn dễ dẫn đến sập hầm vàng gây thương vong về người. Do đó, các lực lượng chức năng huyện Phước Sơn đã tăng cường công tác tuần tra, truy quét, xử lý nạn “vàng tặc”, qua đó lập lại trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Mặc dù các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương từ tỉnh đến huyện, xã đã tiến hành nhiều biện pháp đẩy đuổi, truy quét nhằm siết chặt, quản lý nạn “vàng tặc”. Thế nhưng trong những ngày gần đây, lợi dụng địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn, “vàng tặc” vẫn lén lút đưa máy móc, thiết bị, nhiên liệu vào tập kết ở các bãi vàng của huyện Phước Sơn, manh nha hoạt động trở lại.

Tăng cường truy quét “vàng tặc” trước mùa mưa bão -0
Công an huyện Phước Sơn truy quét "vàng tặc" tại thôn 1, xã Phước Hòa.
Tăng cường truy quét “vàng tặc” trước mùa mưa bão -0
Máy móc, thiết bị phục vụ việc khai thác vàng trái phép tại xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn.

Để làm tốt công tác quản lý địa bàn, phòng ngừa, xử lý hành vi khai thác lâm khoáng sản trái phép, góp phần giữ gìn ANTT tại địa phương, mới đây, chiều 13/9, Công an huyện Phước Sơn phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, truy quét, đẩy đuổi số đối tượng khai thác vàng trái phép tại khu vực Khe Nấm thuộc thôn 1, xã Phước Hòa và thôn 4, xã Phước Hiệp.

Tại khu vực Khe Nấm, đoàn kiểm tra phát hiện 2 lán trại, 5 tấm bạt, 300m dây dẫn nước, 2 máy nổ, 2 cối xay đất, 1 củ điện, 120 lít dầu và một số dụng cụ phục vụ hoạt động khai thác vàng trái phép. Tổ công tác đã tiến hành đẩy đuổi, phá hủy toàn bộ lán trại cùng công cụ, phương tiện phục vụ việc khai thác vàng trái phép.

Khi tổ công tác tiến hành tuần tra, truy quét tại bãi vàng thuộc thôn 4, xã Phước Hiệp thì phát hiện trong lán trại của đối tượng Nguyễn Hùng (SN 1968, trú thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn) có 10 thỏi hình trụ tròn tổng trọng lượng 2kg, bên trong chứa chất bột màu vàng nghi là thuốc nổ. Một đầu của mỗi thỏi gắn vật kim loại có nối dây vải màu đen và trắng, nghi là kíp nổ và dây cháy chậm.

Tăng cường truy quét “vàng tặc” trước mùa mưa bão -0
Đối tượng Nguyễn Hùng và tang vật bị tạm giữ.

Ban đầu Hùng khai nhận đây là số thuốc nổ và kíp nổ đối tượng này tàng trữ để phục vụ việc đánh bắt cá. Tổ công tác đã tiến hành giữ người trong trường hợp phạm tội quả tang và bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Sơn đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Hùng và lấy mẫu đưa đi giám định phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 6/9, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phước Sơn phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, truy quét tình trạng khai thác vàng trái phép tại bãi 8, thôn 3 và bãi 699 thuộc xã Phước Thành.

Tại bãi 8, thôn 3, đoàn kiểm tra phát hiện 3 lán trại bạt, 200m ống dây nước, 200m dây điện, 1 đường hầm dạng giếng sâu hơn 10m và một số dụng cụ phục vụ hoạt động khai thác vàng trái phép, song không phát hiện đối tượng làm vàng trái phép.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, phá hủy toàn bộ các lán trại, dụng cụ phục vụ việc khai thác vàng trái phép.

Tại bãi 699, xã Phước Thành, đoàn kiểm tra ghi nhận khu vực hiện trạng là đất trống, có một số đường hầm cũ của công ty khai thác trước đây bỏ lại; một số người dân địa phương vào đào bới để tìm khoáng sản vàng. Do đó, tổ công tác đã tuyên truyền, vận động người dân ra khỏi khu vực, đề phòng nguy cơ sạt lở đất đá.

Tăng cường truy quét “vàng tặc” trước mùa mưa bão -0
Tiến hành phá hủy lán trại của các đối tượng khai thác vàng trái phép.

Theo lãnh đạo Công an huyện Phước Sơn, từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã thực hiện, tham gia 23 đợt truy quét khai thác khoáng sản trái phép tại các xã Phước Hòa, Phước Hiệp, Phước Đức, Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc. Kết quả, lực lượng truy quét đã phá hủy 70 lán trại, 56 máy nổ, 20 củ điện, 25 cối xay, 7 khoan hơi, 10 máy dập và nhiều dụng cụ khác; đẩy đuổi hơn 500 lượt đối tượng ra khỏi khu vực khai thác.

Trong bối cảnh mùa mưa bão đang cận kề, việc khai thác vàng trái phép không an toàn dễ dẫn đến sập hầm, gây thương vong về người, Công an huyện Phước Sơn tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức truy quét, đẩy đuổi các đối tượng khai thác vàng trái phép nhằm không để xảy ra sập hầm vàng trong mùa mưa bão và lập lại trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Ngọc Thi
.
.
.