Tạm dừng mọi thủ tục 2.385 thửa đất tách ra từ chiêu hiến đất làm đường

Thứ Tư, 23/11/2022, 22:06

2.385 thửa đất được hình thành từ chiêu trò hiến đất làm đường để tách thửa, phân lô, bán nền tại một số xã, thị trấn ở huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), đã phải tạm dừng các thủ tục đăng ký biến động để đảm bảo xử lý sai phạm.

Ngày 23/11, ông Ngô Văn Bảo – Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đã có văn bản số 3718/UBND chỉ đạo các Phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Văn phòng đăng ký đất đai Cam Lâm cùng một số xã, thị trấn trong huyện thực hiện một số biện pháp quản lý đất đai liên quan đến hàng ngàn trường hợp sai phạm từ chiêu trò hiến đất làm đường giao thông nhằm thực hiện mục đích tách thửa, phân lô để kinh doanh bất động sản trái quy định pháp luật của nhiều cá nhân. 

Tạm dừng mọi thủ tục 2.385 thửa đất tách ra từ chiêu hiến đất làm đường  -0
Bằng chiêu trò hiến đất làm đường giao thông, nhiều đối tượng ở huyện Cam Lâm đã có cơ hội tách thửa, phân lộ, bán nền trái pháp luật

Văn bản này cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa về việc khắc phục hậu quả sai phạm trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại huyện Cam Lâm, Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai Cam Lâm tạm dừng thực hiện các thủ tục đăng ký biến động đất đai đối với 2.385 thửa đất tại 114 khu vực.

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng cùng UBND các xã Cam Thành Bắc, Cam Hải Tây, Suối Cát, Suối Tân, Cam Hiệp Nam, Cam Hải Đông, thị trấn Cam Đức tang cường các biện pháp quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giữ nguyên hiện trạng các thửa đất tại 114 khu vực đã có chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa cho đến khi có văn bản chỉ đạo mới của cơ quan có thẩm quyền.

Tạm dừng mọi thủ tục 2.385 thửa đất tách ra từ chiêu hiến đất làm đường  -0
Văn bản chỉ đạo tạm dừng các thủ tục đăng ký biến động 2.385 thửa đất liên quan sai phạm.

Theo kết luận của Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Khánh Hòa, trong hai nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm vi phạm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, dẫn đến việc UBND huyện Cam Lâm tự đặt ra thủ tục hiến đất làm đường giao thông không đúng thẩm quyền, không nghiêm túc chấp hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa. Bên cạnh đó còn có vi phạm quy định pháp luật về đất đai khi cho phép 114 trường hợp “hiến đất” để từ làm đường, tách đất 2.385 thửa với tổng diện tích hơn 75ha.

Từ sai phạm này, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, khiến trách 3 đảng viên. Ngoài việc cảnh cáo Ban Thường vụ huyện ủy Cam Lâm hai nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa thi hành kỷ luật 3 đảng viên là cán bộ có chức trách ở huyện và tỉnh.

Tại phiên họp ngày 24/10, Ban Bí thư Trung ương đã thi hành kỷ luật cách hết các chức vụ trong đảng đối với ông Lương Dự - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Cam Lâm; Nguyễn Hữu Hảo - nguyên Bí thư Huyện ủy Cam Lâm nhiệm kỳ 2020 – 2025 - nguyên Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm nhiệm kỳ 2016 – 2021, hiện là Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Đến giữa tháng 11/2022, HĐND tỉnh Khánh Hòa bãi miễn chức vụ Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách và cho thôi đại biểu HĐND đối với ông Nguyễn Hữu Hảo. Trước đó vào đầu tháng 10/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Khanh Hòa đã có quyết định xử lý kỷ luật công chức bằng hình thức cách chức Phó Chủ tịch UBND huyên Cam Lâm đối với bà Lê Phạm Thùy Ngân.

Hữu Toàn
.
.
.