Cần quyết liệt dẹp bỏ những điểm bán xăng dầu trái phép ở Bình Dương

Thứ Ba, 10/03/2015, 11:54
Hiện nay, trên các con đường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An… (tỉnh Bình Dương) như đường Lê Hồng Phong, Huỳnh Văn Lũy, cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn… xuất hiện nhiều điểm kinh doanh xăng dầu trái phép.

Số xăng dầu DO này là do một số tài xế xe tải rút bán, chủ tiệm gom mua và lại rút bán cho các xe tải khác có nhu cầu.

Ông Phan Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) khẳng định: “Hiện trên địa bàn phường có hàng chục điểm kinh doanh phế liệu, vá vỏ xe ôtô trên các tuyến đường kiêm kinh doanh xăng dầu trái phép.

Chúng tôi được biết, họ từ nơi khác đến hợp đồng thuê đất, dựng điểm kinh doanh. Chúng tôi đã huy động lực lượng tại địa phương kiểm tra một số điểm, kiên quyết yêu cầu chủ cơ sở làm cam kết không được tái diễn kinh doanh xăng dầu.

Chúng tôi đã mời một số chủ đất  thông báo về việc người thuê đất để kinh doanh xăng dầu là trái pháp luật. Nếu người thuê đất cứ tái diễn việc kinh doanh xăng dầu thì phải thu hồi đất lại.

Do kiên quyết thực hiện nên số hộ kinh doanh vật liệu, phế liệu, bơm vá vỏ xe ôtô kiêm kinh doanh xăng dầu trên địa bàn có giảm, song vẫn còn một số điểm lén lút hoạt động.

Theo kế hoạch, sau lễ hội rằm tháng Giêng (lễ hội Chùa Bà) ở Bình Dương xong, chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý”.

Một điểm kinh doanh xăng dầu trái phép.

Trở lại đường cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn qua phường Phú Hòa), trước đây chỉ một đoạn đường ngắn đã có trên 20 điểm kinh doanh phế liệu không phép kiêm kinh doanh mua bán xăng, dầu DO trái phép, nay chỉ còn khoảng 10 điểm.

Thời gian qua, phường Phú Mỹ (TP Thủ Dầu Một) cũng đã quyết liệt ra quân dẹp bỏ các điểm kinh doanh xăng, dầu trái phép trên đường Huỳnh Văn Lũy.

Ông Võ Hoài Linh, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết: “UBND phường đã phối hợp với các ngành chức năng TP Thủ Dầu Một tiến hành kiểm tra 12 hộ kinh doanh phế liệu trên địa bàn thì chỉ có 4 hộ có giấy phép. Số hộ còn lại, ngoài việc xử phạt hành chính mỗi hộ 7,5 triệu đồng, chúng tôi còn yêu cầu các chủ hộ làm cam kết phải có giấy phép mới được kinh doanh phế liệu”.

Các cơ sở kinh doanh phế liệu, bơm vá vỏ xe trên các tuyến đường ở phường Bình Chuẩn, Thuận Giao (thị xã Thuận An) vẫn kinh doanh xăng dầu trái phép một cách công khai.

Trên tuyến đường cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn, vẫn còn hàng chục điểm vừa kinh doanh phế liệu vừa mua bán dầu DO. Các chủ cơ sở này thường treo một chiếc can trước cửa tiệm có chữ “DO”.

Chị N.T.N. – một hộ dân sống trên đường cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn (thuộc phường Bình Chuẩn) lo lắng: “Trước Tết, ở đây mới xảy ra vụ hỏa hoạn tại một điểm thu mua phế liệu nhưng rất may là không có ai thương vong... Chúng tôi sống ở đây lúc nào cũng thấy phập phồng, lo sợ. Rất momg chính quyền địa phương có biện pháp để tính mạng, tài sản của những người dân chúng tôi được bảo đảm”.

Ngọc Ánh
.
.
.