Kỷ luật cách chức Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên

Thứ Tư, 21/10/2020, 12:27
Do vi phạm nguyên tắc tài chính - kế toán nên một bác sĩ không chỉ bị kỷ luật cách hết các chức vụ trong đảng mà còn mất chức giám đốc bệnh viện

Nguồn tin từ cơ quan chức năng ngày 21/10 xác nhận với PV Báo CAND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên – ông Phan Đình Phùng vừa ban hành quyết định xử lý kỷ luật hành chính bằng hình thức cách chức Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi Phú Yên đối với bác sĩ Hồ Văn Thanh.

Bác sĩ Hồ Văn Thanh khi còn đương chức Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên.   Ảnh : website Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên

Trước đó vào ngày 31/7, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đã có quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Hồ Văn Thanh – Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Sản – Nhi Phú Yên đồng thời đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo xem xét, xử lý kỷ luật hành chính ông Hồ Văn Thanh đồng bộ với kỷ luật đảng.

Được biết sau một cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đã phát hiện với chức trách Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi Phú Yên, trong hai năm 2017-2018, bác sĩ Hồ Văn Thanh đã có hành vi thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý, cố ý vi phạm nguyên tắc tài chính – kế toán, gây thất thoát, lãng phí tài sản của nhà nước.


Phương Lan
.
.
.