Kiểm tra, xử lý vụ một bác sĩ đánh điều dưỡng viên tại công sở

Thứ Hai, 22/07/2019, 09:12
Ngày 21-7, bác sĩ Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết, đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ đánh nhau tại công sở trong giờ hành chính.


Theo tường trình của ông Trần Đình Sang (SN 1968), điều dưỡng viên Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn, khoảng 14h ngày 12-7, trong lúc ông đang ngồi làm việc tại phòng giao ban Khoa Ngoại tổng hợp thì bác sĩ Bùi Anh Khoa – Phó trưởng Khoa hồi sức cấp cứu nội đẩy cửa, xông vào bên trong, vung tay đập bàn, lớn tiếng vặn vẹo rồi xông vào dùng tay đánh tới tấp trên mặt, đầu và gáy ông Sang trước sự chứng kiến của một số đồng nghiệp.

Ông Trần Đình Sang phải điều trị sau khi bị đánh.

Sự việc bất ngờ khiến ông Sang không kịp trở tay và đã phải điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Đinh do choáng, đau, sưng nề.

Ông Dương Văn Hoá, Phó Giám đốc, phụ trách Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn xác nhận có xảy ra vụ việc cãi vã, xô xát giữa bác sĩ Bùi Anh Khoa với điều dưỡng viên Trần Đình Sang, do hai bên đã có mâu thuẫn từ trước nhưng chưa giải quyết ổn thỏa. Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn đã báo cáo vụ việc để Công an huyện Tây Sơn điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.   

Phan Văn Lương
.
.
.